Việt Nam, Ai Cập nhất trí đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu

Đoàn công tác Ban Đối ngoại Trung ương do đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương làm trưởng đoàn bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Ai Cập từ ngày 16-17/11.
Việt Nam, Ai Cập nhất trí đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu ảnh 1

Đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương tiếp kiến Thủ tướng Ai Cập Sherif Ismail. Ảnh: Nguyễn Trường – Phóng viên TTXVN tại Ai Cập

Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo một số Vụ của Ban Đối ngoại Trung ương, Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Đỗ Hoàng Long và Tham tán Chính trị Nguyễn Hồng Sơn. Trong ngày làm việc đầu tiên tại Ai Cập, đồng chí Hoàng Bình Quân và đoàn công tác đã có cuộc gặp Thủ tướng Ai Cập Sherif Ismail và hội đàm với Phó Tổng thư ký Liên đoàn Arab Ahmed Bin Hali.

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, tại cuộc gặp Thủ tướng Ai Cập Sherif Ismail sáng 16/11, đồng chí Hoàng Bình Quân nhấn mạnh Việt Nam đánh giá cao vị trí và vai trò của Ai cập ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi, cho rằng hai nước có nhiều điểm tương đồng cũng như tiềm năng và cơ hội hợp tác. Hai bên đánh giá cao mối quan hệ truyền thống giữa Việt Nam và Ai Cập, nhấn mạnh mối quan hệ song phương đang phát triển tốt đẹp và có nhiều hứa hẹn. Để đưa mối quan hệ hai nước đi vào chiều sâu và đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là dầu khí, du lịch, thủy sản, viễn thông và phân bón, đồng chí Hoàng Bình Quân và Thủ tướng Ismail nhất trí Việt Nam và Ai Cập cần tăng cường trao đổi các đoàn cấp cao cũng như có sự giao lưu và trao đổi đoàn giữa giới doanh nghiệp hai nước. Hai bên cũng đề nghị hai nước cần tiến hành kỳ họp thứ 5 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Ai Cập tại Hà Nội trong thời gian sớm nhất.

Theo báo cáo của Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập, trao đổi thương mại giữa hai nước liên tục tăng mạnh trong 5 năm qua, từ 187 triệu USD năm 2010 lên gần 400 triệu USD năm 2014, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Ai Cập đạt 380 triệu USD. Việt Nam chủ yếu xuất sang thị trường Ai Cập các mặt hàng như điện thoại di động, linh kiện, thủy sản, sợi, hạt tiêu, máy móc-thiết bị, cà phê, hạt điều, cao su và các sản phẩm hóa dầu, trong khi nhập từ thị trường này nguyên liệu sợi, da giày, nguyên liệu nhựa, sữa và các sản phẩm sữa, điện tử, đường...

Tại buổi làm việc giữa đồng chí Hoàng Bình Quân và Phó Tổng thứ ký Liên đoàn Arab Ahmed Bin Hali, hai bên đã thảo luận về khả năng hợp tác giữa Việt Nam và các nước thành viên trong Liên đoàn Arab, khẳng định hai bên có nhiều lợi thế và tiềm năng hợp tác cần phát huy. Đồng chí Hoàng Bình Quân và ông Bin Hali cũng trao đổi về tình hình khu vực và nhất trí cần phải giải quyết các xung đột trong khu vực Trung Đông và vấn đề Biển Đông bằng các giải pháp hòa bình, dựa trên luật pháp quốc tế nhằm đảm bảo lợi ích chính đáng của các bên.

Dự kiến trong ngày 17/11, đồng chí Hoàng Bình Quân sẽ gặp lãnh đạo Bộ Ngoại giao Ai Cập; làm việc với đại diện lãnh đạo đảng Liên minh Nhân dân Xã hội Chủ nghĩa và Đảng Cộng sản Ai Cập.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.