Ukraine sẵn sàng thúc đẩy hợp tác nông nghiệp với Việt Nam

Ukraine sẵn sàng thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực nông nghiệp với Việt Nam và chuẩn bị cơ sở cấp phép để xuất khẩu thường xuyên hàng nông nghiệp và thực phẩm sang đất nước châu Á.

Đó là tuyên bố của Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Olekxiy Pavlenko tại cuộc gặp với Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Minh Trí, diễn ra tại thủ đô Kiev.

Cơ quan báo chí của Bộ Nông nghiệp Ukraine ngày 22/10 dẫn lời ông Pavlenko, cho biết hợp tác nông nghiệp giữa Ukraine và Việt Nam có tiềm năng to lớn, trong đó có cả triển vọng cũng như cơ hội trao đổi thương mại và hợp tác liên ngành.

Theo Bộ trưởng Pavlenko, Ukraine đang chuẩn bị các văn kiện cần thiết để cấp phép cho việc xuất khẩu thường xuyên hàng hóa nông nghiệp sang Việt Nam. Ngoài ra, ông thông báo kim ngạch trao đổi nông nghiệp giữa Ukraine và Việt Nam trong 8 tháng đầu năm nay đã đạt 41,6 triệu USD, trong đó xuất khẩu của Ukraine đạt 14,1 triệu USD, nhập khẩu đạt 27,5 triệu USD.

Tuy nhiên, người đứng đầu ngành nông nghiệp Ukraine đánh giá con số đó còn chưa phù hợp với tiềm năng của hai nước. Tới đây hai bên còn cần phải đa dạng hóa danh mục hàng trao đổi giữa hai nước, trong đó Ukraine sẵn sàng tăng xuất khẩu hàng nông nghiệp và thực phẩm sang thị trường Việt Nam.

Hiện Ukraine đang xuất sang Việt Nam các loại hạt giống, thịt và chế phẩm từ sữa, trong khi Việt Nam xuất sang Ukraine cá, gạo, gia vị, hoa quả.

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.