Viện Serum Ấn Độ tài trợ Đại học Oxford xây dựng một trung tâm nghiên cứu

Viện Serum Ấn Độ (SII) đã cam kết tài trợ 50 triệu bảng Anh (66,2 triệu USD) cho Đại học Oxford để xây dựng một trung tâm nghiên cứu – nơi cũng sẽ là địa điểm đặt chi nhánh mới của viện này. 
Chú thích ảnh
Viện Huyết thanh Ấn Độ bào chế vaccine phòng COVID-19. Ảnh minh họa: Reuters

Thông báo của Đại học Oxford ngày 15/12 cho biết khoản đầu tư trên được thực hiện thông qua công ty Serum Life Sciences của Ấn Độ. Trung tâm nghiên cứu trên sẽ được đặt tên theo các chủ sở hữu tỷ phú của Viện Serum - gia đình giàu có Poonawalla.

Cam kết trên được đưa ra sau sự hợp tác giữa Đại học Oxford, hãng dược phẩm AstraZeneca và SII - nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới, đồng thời là nhà sản xuất vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca cho các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình.

Ngoài ra, SII cũng nhất trí sẽ hợp tác với Viện Jenner - đơn vị sản xuất vaccine ngừa COVID-19 do hãng AstraZeneca và  Đại học Oxford phối hợp bào chế - trong công tác phát triển và sản xuất vaccine ngừa bệnh sốt rét R21/Matrix-M trên quy mô lớn. Hiện tại, loại vaccine này của Viện Jenner đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối.

SII do tỷ phú Cyrus Poonawalla thành lập vào năm 1966 tại thành phố Pune, miền Tây Ấn Độ. Ở thời điểm đó, ông Cyrus Poonawalla là người giàu thứ 5 ở Ấn Độ, theo xếp hạng của tạp chí Forbes. SII hiện do con trai của ông Cyrus Poonawalla là Adar Poonawalla điều hành, trong khi con dâu ông – bà Natasha Poonawalla – hiện điều hành Serum Life Sciences.     

Hồi tháng 9 vừa qua, gia đình tỷ phú Poonawallas cũng đã tài trợ 50 triệu bảng Anh cho Oxford Biomedica để thúc đẩy hoạt động của nhà máy sản xuất vaccine ngừa COVID-19 này.

Trần Quang (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.