Ấn Độ mắc kẹt với số vaccine COVID-19 không thể xuất khẩu

Ấn Độ đang gặp nhiều khó khăn trong việc xuất khẩu lượng vaccine phòng COVID-19 dư thừa.
Chú thích ảnh
Một người phụ nữ tiêm vaccine Covishield tại Mumbai (Ấn Độ). Ảnh: Reuters

Một quan chức chính phủ và nhà sản xuất vaccine hàng đầu là Viện Serum (SII) đã xác nhận thông tin này ngày 14/12.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết Viện Serum Ấn Độ là nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới, hiện đang “cho ra lò” AstraZeneca, Novavax và Sputnik. Tuy nhiên, Viện Serum đã công bố kế hoạch tạm thời giảm một nửa số vaccine AstraZeneca sản xuất cho đến khi có thêm đơn đặt hàng.

Ấn Độ với 1,3 tỷ dân đã tiêm đủ 2 liều cho 37% dân số và New Delhi đặt mục tiêu tiêm đủ 2 liều cho 939 triệu người trưởng thành trong tháng tới. Nhu cầu vaccine tại Ấn Độ trong tháng 11 chỉ khoảng 252 triệu liều trong khi năng lực sản xuất nội địa là trên 345 triệu liều/tháng mới chỉ tính 3 loại vaccine chính đã được thông qua.

Sản lượng vaccine AstraZeneca hàng tháng của Viện Serum, được đặt tên là Covishield, đã tăng gấp 4 lần kể từ tháng 4 lên 250 triệu liều. Covishield đang là chủ lực trong chương trình tiêm chủng của Ấn Độ nhưng Viện Serum chưa hề nhận thêm đơn đặt hàng từ chính phủ.

Trong khi đó, cơ chế COVAX phân phối vaccine công bằng toàn cầu và chủ yếu cung cấp vaccine cho những nước thu nhập thấp, mới chỉ nhận 40 triệu liều Covishield từ Viện Serum trong khoảng thời gian tháng 11-12 sau khi New Delhi nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu.

COVAX, vốn có dự định mua 550 triệu liều Covishield, không còn phụ thuộc vào Viện Serum như thời điểm Ấn Độ đột ngột ngừng xuất khẩu vaccine COVID-19 trong tháng 4 để dành cho nhu cầu nội địa. Từ thời điểm đó đến nay, có rất nhiều loại vaccine phòng COVID-19 mới được thông qua.

Lãnh đạo Viện Serum là ông Adar Poonawalla thừa nhận: “Một số quốc gia mới chỉ tiêm vaccine COVID-19 cho 10-15% dân số trong khi họ cần phải tiêm cho 60-70% người dân”.

Nhưng cơ quan kiểm soát dịch bệnh tại châu Phi trong tháng 11 cho biết nhiều quốc gia tại “Lục địa Đen” gặp khó khăn với vận chuyển vaccine do lượng cung đột ngột tăng mạnh sau nhiều tháng trì hoãn.

Khoảng 8% dân số châu Phi, tương đương 1,3 tỷ người đã được tiêm đủ vaccine COVID-19.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, chiều 23/10 (giờ địa phương), toàn bộ 4 sân bay quốc tế phục vụ thủ đô Moskva - gồm Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo và Zhukovsky - đã đồng loạt áp đặt lệnh hạn chế và tạm ngừng các hoạt động bay nhằm đảm bảo an toàn trước nguy cơ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu diễn biến ngày càng phức tạp, các khu vực duyên hải và đồng bằng châu thổ sông tại Việt Nam đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng từ hiện tượng nước biển dâng và sụt lún địa tầng. Nhận định về vấn đề này, GS. Lâm Vũ Thành (Yucheng Lin) — Trợ lý Giáo sư tại Đại học Thành phố Hong Kong (CityUHK), Trung Quốc, chuyên gia hàng đầu về biến đổi mực nước biển và định lượng rủi ro khí hậu — đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong về cơ chế tác động, đồng thời gợi mở các giải pháp chiến lược cho Việt Nam trong công tác quy hoạch và ứng phó dài hạn.