Việc xây dựng trường THCS Thịnh Liệt (Hoàng Mai) là đúng quy hoạch

Việc cản trở thực hiện dự án xây dựng trường THCS Thịnh Liệt là nhằm bảo vệ lợi ích cá nhân, cục bộ của một nhóm người.
Việc xây dựng trường THCS Thịnh Liệt (Hoàng Mai) là đúng quy hoạch ảnh 1

Quang cảnh giao ban.

Chiều ngày 15/8, ông Trần Quang Thái, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết: Dự án xây dựng trường THCS Thịnh Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) tại ô B6/TH2 là đúng quy hoạch.

Về quá trình sử dụng đất tại ô B6/TH2, đây là khu đất này nằm trong khu dân cư được sử dụng làm nơi tập thể dục. Sau đó,  một số hộ dân tại khu vực đã tự sử dụng làm sân bóng đá và cung cấp một số dịch vụ có thu tiền.

“Thời gian gần đây, một số cá nhân có ý định mở rộng đầu tư sân bóng tại khu vực này, nhưng đã bị chính quyền ngăn chặn và xử lý. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến sự phản kháng của một số người khi dự án xây dựng trường THCS Thịnh Liệt được triển khai”, ông Thái cho biết.

Liên quan đến giải quyết kiến nghị của người dân về việc giữ lại sân bóng vì công dân có giấy tờ về quyền sử dụng đất từ năm 1956;  theo đại diện quận Hoàng Mai, qua đối thoại trực tiếp, chưa  người dân nào xuất trình được giấy tờ về quyền sử dụng đất như kiến nghị. Với ý kiến cho rằng UBND quận tốn nhiều tỷ đồng trong giải phóng mặt bằng, đây là thông tin sai lệch, vì toàn bộ khu vực sân bóng do phường quản lý, nên số tiền đền bù, hỗ trợ là 0 đồng.

XC/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.