Việc lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành nghiêm túc, khách quan, công tâm

Ngày 7/12, Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 31 người giữ các chức danh do HĐND tỉnh bầu, gồm 6 người ở khối thường trực HĐND và 25 người ở khối UBND.

* Kết quả, hai người đạt số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất là ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh và ông Nguyễn Văn Xinh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh (cùng có 45 phiếu tín nhiệm cao và 4 phiếu tín nhiệm, không có phiếu tín nhiệm thấp).

Ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh đạt 43 phiếu tín nhiệm cao và 6 phiếu tín nhiệm. Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh đạt 36 phiếu tín nhiệm cao và 8 phiếu tín nhiệm, 5 phiếu tín nhiệm thấp.

Người có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất là ông Phạm Minh An, Giám đốc Sở Y tế với 13 phiếu. Người có số phiếu tín nhiệm cao ít nhất là ông Nguyễn Đình Trung, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao với 14 phiếu.

HĐND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, gồm 51 người. Tuy nhiên, phần lấy phiếu tín nhiệm vắng mặt 2 đại biểu (có lý do), do vậy, có 49 đại biểu tham gia bỏ phiếu.

Ông Huỳnh Sơn Thái, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, mới được bầu là Ủy viên UBND tỉnh vào tháng 5/2023 nên không đủ thời gian để lấy phiếu tín nhiệm theo quy định.

* Ngày 7/12, ngày làm việc thứ hai của Kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu, gồm 27 người.

Chú thích ảnh
Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Văn Đức/TTXVN

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và ông Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đạt 100% số phiếu tín nhiệm cao trên tổng số 61 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có mặt.

Ông Khúc Thành Dư, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đạt 59 phiếu tín nhiệm cao, 2 phiếu tín nhiệm. Ông Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đạt 57 phiếu tín nhiệm cao, 3 phiếu tín nhiệm và 1 phiếu tín nhiệm thấp.

Tất cả các chức danh do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu đều đạt trên 86,9% số phiếu tín nhiệm và tín nhiệm cao. Ba người có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất đều là 8/61 phiếu (đạt 13,1%).

Kết quả này thể hiện rõ chất lượng thực chất, nghiêm túc, bảo mật, chính xác, khách quan, công tâm khi đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thể hiện tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu. Đây sẽ là căn cứ quan trọng góp phần đánh giá uy tín, kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm; đồng thời là cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ.

Căn cứ kết quả công bố, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã biểu quyết, thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu.

Mạnh Dương - Văn Đức - TTXVN (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.