Việc chuyển nhượng cầu thủ năm 2020 sẽ rất khác lạ

Những năm trước đại dịch COVID-19, thị trường chuyển nhượng là một cuộc chạy đua với các bản hợp đồng kỷ lục thế giới thi nhau được thiết lập. Đại dịch COVID-19 khiến những bom tấn như Neymar không còn lặp lại trong tương lai gần.

Khác lạ trong các cuộc chuyển nhượng 2020

Mùa hè năm ngoái, Premier League là giải đấu chi nhiều tiền thứ hai cho các thương vụ mua sắm, với tổng số tiền 20 CLB bỏ ra lên tới 1,41 tỷ bảng. Tính trên bình diện châu lục, 5 giải vô địch quốc gia (VĐQG) hàng đầu châu Âu đã chi tổng cộng 5,5 tỷ euro (4,9 tỷ bảng) cho các hợp đồng chuyển nhượng.

Chú thích ảnh
Khi các CLB bị thiệt hại ít nhiều về tài chính do ảnh hưởng của đại dịch, sẽ không còn những thương vụ đắt giá như Neymar. Ảnh: DM

Tổng cộng 11 CLB ở Premier League thiết lập các kỷ lục mới về chuyển nhượng. Đáng chú ý, MU phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của đội bóng khi bỏ ra tới 85 triệu bảng để chiêu mộ trung vệ Harry Maguire từ Leicester, trong khi Arsenal cũng một lập kỷ lục khác với thương vụ Nicolas Pepe trị giá 72 triệu bảng từ Lille. Ở chiều ngược lại, Chelsea thiết lập kỷ lục bán cầu thủ khi chấp nhận để Eden Hazard chuyển tới Real Madrid với mức phí 100 triệu euro (89 triệu bảng).

Tác động của đại dịch COVID-19 không chỉ làm xáo trộn lịch thi đấu của các giải đấu, mà còn để lại thiệt hại nặng nề về tài chính cho các CLB. Trong thời điểm có quá nhiều rủi ro thế này, sự thận trọng là ưu tiên hàng đầu của nhiều đội bóng, như chia sẻ của cựu giám đốc thể thao Liverpool Damien Comolli: “Thật khó để biện hộ cho việc bỏ ra một khoản tiền lớn để mua một cầu thủ nào đó trong bối cảnh đại dịch đang lấy đi sinh mạnh của rất nhiều người trên thế giới”.

Tất nhiên điều này không đồng nghĩa thị trường chuyển nhượng sẽ hoàn toàn đóng băng trong năm 2020 này. Khi các giải VĐQG châu Âu trở lại và hoàn tất những vòng đấu cuối cùng, các đội bóng sẽ phải sáng tạo hơn trong ý tưởng chuyển nhượng của mình. Ông Comolli khẳng định: “Tôi nghĩ kỳ chuyển nhượng sắp tới sẽ khó lường. Mức phí chuyển nhượng các cầu thủ sẽ giảm. Các thương vụ trao đổi cầu thủ tăng lên, thay vì phải móc hầu bao trực tiếp để trả cho một tân binh nào đó. Các thương vụ cho mượn cũng hứa hẹn nhiều hơn trước đây”.

Giá chuyển nhượng cầu thủ sẽ giảm trông thấy

Quan điểm này của ông nhận được nhiều sự chia sẻ. Cuối tháng trước, phó chủ tịch điều hành MU Ed Woodward tiết lộ trên một diễn đàn của các CĐV: “Mọi thứ sẽ không còn diễn ra như trước đây với bất cứ CLB nào, bao gồm cả MU trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới”. Hay cựu chủ tịch Bayern Munich Uli Hoeness còn đi xa hơn khi dự đoán mức phí chuyển nhượng vượt ngưỡng 100 triệu euro (89 triệu bảng) sẽ chỉ còn là quá khứ trong vài năm tới đây”.

Đúng là những phi vụ bom tấn kiểu như Neymar sang PSG từ Barcelona với mức phí lên tới 222 triệu euro sẽ chẳng thể xuất hiện. Mặt khác, những CLB lớn của bóng đá châu lục vẫn có thể tự tin thực hiện các phi vụ chuyển nhượng gây chú ý khi trái bóng quay trở lại sau đại dịch. Tuy vậy, theo lời ông Comolli, các CLB muốn bán cầu thủ sẽ không thể ép giá như trước đại dịch: “Tôi nghĩ những CLB giàu có sẽ chi tiêu thông minh và có thể bóp chết thị trường chuyển nhượng trong việc lấy đi những tài năng mới nổi. Một cầu thủ được định giá 20 triệu bảng hồi tháng 1 năm nay sẽ chỉ còn có giá trị bằng một nửa vào mùa hè năm nay. Một số CLB săn lùng các tài năng trẻ với mức phí chỉ bằng một nửa hay một phần ba giá trị của họ cách đây 6-12 tháng”.

Điều này nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại về tài chính cho những CLB thuộc nhóm trung lưu vốn trông cậy vào nguồn thu từ việc bán các cầu thủ tiềm năng được họ tự đào tạo từ các tuyến trẻ cho những đội bóng giàu có để thu về lợi nhuận khổng lồ. Chẳng hạn, Lille đã thu về tới 150 triệu euro từ việc bán đi ba cầu thủ giàu tiềm năng gồm Rafael Leao sang Milan, Thiago Mendes sang Lyon và Pepe sang Arsenal. Họ sử dụng số tiền thu được để tái đầu tư vào các tài năng trẻ với mức giá vừa phải, hy vọng họ sớm tỏa sáng và rồi lại đi vào vòng quay bán tiếp cho những đại gia như đã từng làm với ba cái tên nêu trên. Cụ thể, Lille chỉ bỏ ra 10 triệu euro để chiêu mộ Timothy Weah từ PSG, 12 triệu euro mua Victor Osimhen từ Chaleroi và 25 triệu euro để phục hưng tài năng của Renato Sanches từ Bayern Munich.

Nếu không thể bán đi những cầu thủ mới nổi cho các CLB với mức phí cao chót vót, quá trình tái đầu tư của Lille và nhiều đội bóng đi theo con đường này sẽ bị phanh lại. Rõ ràng, thị trường chuyển nhượng hậu đại dịch vẫn là một điều gì đó bí ẩn chưa thể nói trước.

(Thethaovanhoa.vn)

Dành cho bạn

Người dân TP Hồ Chí Minh 'đội mưa' tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam

Người dân TP Hồ Chí Minh 'đội mưa' tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam

Dù trời mưa khá lớn, chiều tối 26/8, hàng nghìn người dân vẫn tập trung về phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP Hồ Chí Minh để chờ theo dõi trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Áo cờ đỏ sao vàng, cờ Tổ quốc cùng tiếng trống, tiếng hò reo đã tạo nên bầu không khí sôi động trước giờ bóng lăn.
ASIAD 2026: Độc đáo làng vận động viên đặc biệt trên du thuyền

ASIAD 2026: Độc đáo làng vận động viên đặc biệt trên du thuyền

Thay vì ở trong một làng vận động viên được xây dựng riêng như tại nhiều kỳ đại hội thể thao lớn, hàng nghìn vận động viên dự Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026 tại Aichi–Nagoya sẽ có một trải nghiệm khác lạ: lưu trú trên một tàu du lịch cỡ lớn neo tại cảng Nagoya.
ASIAD 2026: Nhật Bản gấp rút chuẩn bị, dự kiến lượng khách vượt kế hoạch 

ASIAD 2026: Nhật Bản gấp rút chuẩn bị, dự kiến lượng khách vượt kế hoạch 

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Ban tổ chức Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026 tại Nhật Bản đã đề nghị Hội đồng Olympic châu Á (OCA) sớm xử lý việc số vận động viên, huấn luyện viên và quan chức tham dự Đại hội có thể vượt kế hoạch ban đầu tới 2.000 người, trong bối cảnh sự kiện chỉ còn chưa đầy một tháng nữa sẽ khai mạc.
ASEAN Cup 2026: ‘Lời nguyền’ đáng sợ ở chung kết lượt đi

ASEAN Cup 2026: ‘Lời nguyền’ đáng sợ ở chung kết lượt đi

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, thất bại 0-2 trước Việt Nam ngay trên sân nhà Rajamangala khiến Thái Lan rơi vào thế bất lợi lớn trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, khi lịch sử giải đấu đang đứng về phía đội tuyển Việt Nam.
Chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026: Rực sắc đỏ mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026: Rực sắc đỏ mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Tối 22/8, ngay sau khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Thái Lan trong trận lượt đi chung kết ASEAN Hyundai Cup 2026, nhiều tuyến đường trung tâm phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, trở nên sôi động. Dòng người mang theo cờ Tổ quốc, hòa cùng tiếng reo hò "Việt Nam vô địch" tạo nên một đêm mừng chiến thắng sôi động, rộn ràng, đầy cảm xúc.