Từ năm 2018, sẽ phạt tù khi đi bộ sai luật

Từ ngày 01/01/2018, trường hợp người đi bộ mà gây tai nạn giao thông nghiêm trọng có thể bị phạt tù 7-15 năm. Tuy nhiên, khi được hỏi về quy định này thì nhiều người tỏ ra khá mới lạ và không hay biết.

Phản ánh của phóng viên Truyền hình Thông tấn:

 


TTXVN/Báo Tin tức
Yêu cầu báo cáo vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người đi bộ tử vong
Yêu cầu báo cáo vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người đi bộ tử vong

Ngày 25/12, đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia do đồng chí Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã làm việc với Ban An toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên và Thị xã Phổ Yên yêu cầu báo cáo về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tối 23/12 trên Quốc lộ 3 (cũ), thuộc địa phận Thị xã Phổ Yên khiến 4 người tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN