Nguy cơ dịch chồng dịch từ virus bắt nguồn từ động vật

Đại dịch COVID 19 dần được kiểm soát, cuộc sống của người dân tại nhiều nơi trên thế giới đang dần trở lại quỹ đạo. Thế nhưng mới đây, một đợt bùng phát dịch bệnh do virus Marburg xảy ra tại Guinea Xích đạo đang khiến giới chuyên gia lo lắng về nguy cơ dịch chồng dịch. Marburg là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus Marburg gây ra, tỷ lệ tử vong có thể lên đến 88%, ổ chứa tự nhiên là loài dơi ăn quả.

 

Theo Vnews
Ấn Độ: Bang Assam cấm nhập gia súc gia cầm nhằm ngăn dịch bệnh
Ấn Độ: Bang Assam cấm nhập gia súc gia cầm nhằm ngăn dịch bệnh

Chính quyền bang Assam, Đông Bắc Ấn Độ đã áp đặt các biện pháp cấm tạm thời việc nhập cũng như vận chuyển gia cầm và lợn từ những bang khác nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch cúm gia cầm và dịch tả lợn châu Phi (ASF). 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN