Hà Nội: Hàng loạt cây nghi chết khô trên đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài

Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa, Hà Nội) mới thông xe chưa được bao lâu, hàng loạt cây xanh trên vỉa hè tại đây đã có dấu hiệu khô héo, trơ trụi.

Cuối tháng 1/2023, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài được thông xe sau nhiều lần lỗi hẹn. Các hạng mục của dự án như: Cây xanh, đèn chiếu sáng, biển báo... được hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Nhưng chưa được bao lâu, hàng loạt cây xanh trên tuyến đường này đã có dấu hiệu khô héo, trơ trụi.

Video và chùm ảnh phóng viên ghi nhận tại hiện trường:

Chú thích ảnh
Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (nối quận Cầu Giấy và quận Đống Đa) đã thông xe từ tháng 1/2023.
Chú thích ảnh
Hàng cây xanh trên phố được trồng nửa tháng trước khi thông xe, nhưng đến nay cơ bản đã khô héo, không còn sự sống. Đây là một trong số ít cây xanh còn duy trì được trên tuyến đường này.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Hàng loạt cây khô héo, không còn dấu hiệu của sự sống.
Chú thích ảnh
Người dân nơi đây cho biết, hàng cây không được chăm sóc, tưới nước thường xuyên.
Chú thích ảnh
Nhiều thân cây bong tróc vỏ, trơ trụi.
Chú thích ảnh
Hàng cây trơ trụi như cọc gỗ.
Chú thích ảnh
Tuyến đường mới thông xe được hơn 3 tháng, nhưng hàng loạt cây xanh đã chết héo.

  

Trung Nguyên/Báo Tin tức
Ngày 17/1, Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài
Ngày 17/1, Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài

Để phục vụ thông xe tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa), ngày 16/1 Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã ra thông báo phân luồng và tổ chức giao thông phục vụ thông xe đưa vào sử dụng tuyến đường giao thông của dự án xây dựng đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, phường Láng Thượng, quận Đống Đa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN