Diện mạo đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài sau nhiều lần 'lỗi hẹn'

Nhiều hộ dân ở phường Láng Thượng, quận Đống Đa (Hà Nội) đã kiến nghị, khiếu nại quyết định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với dự án đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài khiến dự án này "lỡ hẹn" về đích nhiều lần.

Cuối tháng 4/2022, UBND quận Đống Đa đã thông tin về tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (trên địa bàn phường Láng Thượng).

Video toàn cảnh công trường dự án đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài đang thi công cầm chừng vì vướng giải phóng mặt bằng:

Theo đó, dự án có chiều dài tuyến đường khoảng 1,3km, bề rộng mặt cắt ngang từ 28,3-30m. Điểm đầu tuyến tại vị trí nút giao đường Huỳnh Thúc Kháng - Nguyễn Chí Thanh, điểm cuối tại vị trí nút giao Voi Phục. Dự án do UBND quận Đống Đa làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư là 342,624 tỷ đồng. 

Dự án thực hiện từ năm 2018 đến 2022; trong đó, khối lượng công việc cần giải phóng mặt bằng là 67 hộ dân (khoảng 3.960m2 đất) và 16 tổ chức (khoảng 30.000m2 đất). 

Nhưng đến thời điểm hiện tại, khâu giải phóng mặt bằng vẫn còn vướng mắc, mới chỉ có 38/67 hộ nhận tiền, bàn giao mặt bằng với diện tích đất đã thu hồi khoảng 2.760m2. Còn 29/67 hộ chưa nhận tiền, bàn giao mặt bằng (khoảng 1.200m2).

Một số hộ dân có khiếu nại quyết định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trong đó, nhiều hộ cho rằng, giá đất bồi thường UBND thành phố phê duyệt cho dự án quá thấp, chưa sát với giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường.

Chú thích ảnh
Dự án đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài được triển khai từ năm 2018, có chiều dài 1,3km.
Chú thích ảnh
Đến nay đã nhiều lần "lỗi hẹn" chưa thể về đích.
Chú thích ảnh
Nguyên nhân chủ yếu là do vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng.
Chú thích ảnh
Hiện vẫn còn nhiều hộ dân chưa chịu nhận tiền đền bù.
Chú thích ảnh
Dự án đang thi công cầm chừng.
Chú thích ảnh
Nhiều đoạn thi công dở dang, tạo ra nhiều "bẫy" khiến giao thông trong khu vực bị cản trở.
Chú thích ảnh
Vật liệu xây dựng trên công trường ngổn ngang, người dân qua lại nơi đây gặp khó khăn.
Chú thích ảnh
Đoạn từ di tích Pháo đài Láng đến trường Anfred Nobel, dài khoảng 100m, chậm thi công do chưa có mặt bằng.
Chú thích ảnh
Giải phóng mặt bằng của dự án chưa được thực hiện triệt để.
Chú thích ảnh
Dự án đã thi công được 950/1.300m, khối lượng đạt khoảng 68%

Về tiến độ, dự án đã thi công được 950/1.300m, khối lượng đạt khoảng 68% (thi công xong các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngầm, kết cấu nền đường đến lớp thảm thô) và đang triển khai đoạn từ Bệnh viện Giao thông vận tải đến nút giao Voi Phục (dài khoảng 260m). 

Hiện, đoạn từ di tích Pháo đài Láng đến trường Anfred Nobel, dài khoảng 100m, chưa thi công do chưa có mặt bằng. Đây cũng là khu vực một số hộ dân chưa đồng thuận về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Trung Nguyên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.