Đón bình minh trên ‘biển vô cực’ dịp nghỉ lễ Quốc khánh

Sáng 2/9, đông đảo du khách đã đổ xô về vùng biển xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình đón bình minh trên “biển vô cực”.

Video du khách đón bình minh trên "biển vô cực" dịp nghỉ lễ Quốc khánh:

Thời gian gần đây, cộng đồng mạng xôn xao tìm kiếm cụm từ “Biển vô cực” ở xã Thụy Xuân, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình. Đã có hàng vạn du khách khắp nơi đổ về đây check in, trải nghiệm hoạt động mò cua bắt ốc, ngắm bình minh và hoàng hôn trên biển.

Những người dân địa phương lý giải: “Biển vô cực”, nghĩa là khi nước thủy triều rút đi, chỉ còn ít nước sâm sấp chừng 20cm, bầu trời in xuống mặt nước như một tấm gương lớn không còn khái niệm đường chân trời. Mặt biển phẳng lặng phản chiếu những tia nắng rực rỡ của buổi sớm mai, tạo nên không gian mênh mông, vô hạn là điểm khiến bãi biển vô cực tại Thụy Xuân thu hút du khách ưa khám phá. Khung cảnh lúc hoàng hôn cũng nên thơ tương tự.

Từ 3 giờ sáng, ánh sáng còn chưa rõ mặt người, hàng đoàn du khách nối dài trên tuyến đê biển Thụy Xuân hướng ra “Biển vô cực”.  

Dưới đây là những hình ảnh du khách check-in “Biển vô cực” sáng 2/9:

Chú thích ảnh
Bình minh trên "Biển vô cực" xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, Thái Bình.
Chú thích ảnh
"Biển vô cực" là cái tên mà cộng đồng mạng ưu ái đặt cho bãi biển tại xã Thụy Xuân, Thái Thụy, Thái Bình.
Chú thích ảnh
Nhiều du khách từ Hà Nội và các tỉnh đã về thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, cách xã Thụy Xuân 7km, thuê khách sạn, nhà nghỉ để sáng sớm chạy xe máy ra ngắm "Biển vô cực".
Chú thích ảnh
Bình minh ló rạng càng làm cho vẻ đẹp của vùng biển vốn yên ả trở lên sôi động.
Chú thích ảnh
Nhiều du khách dậy từ rất sớm để đón bình minh trên biển.
Chú thích ảnh
Nhiều bạn trẻ đến đây từ 3 giờ sáng để lội ra "Biển vô cực" đón bình minh.
Chú thích ảnh
Các bạn trẻ check in, ghi lại những bức ảnh đẹp trước bình minh trên biển.
Chú thích ảnh
Cả vùng "Biển vô cực" đông đảo du khách về đón bình minh.
Chú thích ảnh
Đôi bạn trẻ chụp ảnh bình minh trên "Biển vô cực".
Chú thích ảnh
Dù nắng đã lên cao, nhưng vẫn rất đông du khách tiến ra "Biển vô cực".
Chú thích ảnh
Dọc đường tiến ra "Biển vô cực" là những hàng sú vẹt xanh mát mắt.
Chú thích ảnh
Nhiều bạn trẻ mang theo cả ghế gấp ngồi chek in trên "Biển vô cực".
Chú thích ảnh
Bình minh lên cao, nhiều bạn nhỏ còn được trải nghiệm bắt ốc, bắt còng, cáy trên "Biển vô cực".
Chú thích ảnh
Đôi bạn dắt tay nhau tiến ra "Biển vô cực".
Chú thích ảnh
Càng ra xa, "Biển vô cực" càng đông du khách tham quan dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.
Chú thích ảnh
Quần mặt trời vàng rực tô điểm cho "Biển vô cực" thêm huyền ảo.

 

Chùm ảnh, video: Viết Tôn/Báo Tin tức
Lá phổi xanh nâng cao hiệu quả chắn sóng ven biển Thái Thụy
Lá phổi xanh nâng cao hiệu quả chắn sóng ven biển Thái Thụy

Nhận thức được tầm quan trọng của rừng ngập mặn trong phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng, những năm gần đây huyện Thái Thụy (Thái Bình) đã triển khai có hiệu quả nhiều dự án trồng rừng, mỗi năm huyện Thái Thụy trồng thêm hàng trăm ha rừng ngập mặn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN