Cảnh báo bẫy lừa 'hàng hiệu' khi mua hàng livestream

Sử dụng các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội làm nơi kinh doanh để trốn tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, sau đó, mặc sức quảng cáo, thổi giá và bán các sản phẩm thời trang "nhái" nhãn hiệu nổi tiếng với mức giá "trên trời" cho người tiêu dùng. Đây là thủ đoạn đang được các gian thương sử dụng nhằm đánh lừa người tiêu dùng thích sử dụng các loại thời trang hàng hiệu nhưng ham rẻ.

 

TTXVN/Báo Tin tức
Livestream bán hàng sẽ phải cung cấp thông tin cho cơ quan thuế
Livestream bán hàng sẽ phải cung cấp thông tin cho cơ quan thuế

Tiếp tục Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, sáng 4/11, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với lĩnh vực thông tin - truyền thông, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Bộ đã đưa vào nghị định, dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ ký vào cuối năm 2022, quy định rất rõ việc livestream trên mạng xã hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN