Video nữ phóng viên bị bắn trúng khi đưa tin cuộc bạo động tại Los Angeles (Mỹ)

Nữ phóng viên người Australia Lauren Tomasi đã bị trúng đạn cao su khi đang đưa tin về các cuộc bạo động liên quan đến vấn đề nhập cư tại Los Angeles (Mỹ).

Kênh RT của Liên bang Nga ngày 10/6 cho biết thông tin nên trên được chính nữ phóng viên Tomasi và đơn vị chủ quản của cô xác nhận.

Sự việc xảy ra vào hôm 8/6 khi cô Tomasi - phóng viên của kênh 9News Australia - đang kết thúc một bản tin trực tiếp gần Trung tâm Giam giữ Đô thị của thành phố, nơi cảnh sát chống bạo động đang đối đầu với người biểu tình.

Một sĩ quan cảnh sát đứng phía sau Tomasi bất ngờ bắn một viên đạn, viên đạn đã trúng vào chân cô (xem video dưới đây. Nguồn: RT/X).

“Tôi hơi đau, nhưng tôi ổn”, phóng viên Tomasi viết trên mạng xã hội X sau khi vụ việc xảy ra.

“Đây chỉ là một trong những thực tế không may khi đưa tin về những sự kiện như thế này. Hôm nay là một ngày thực sự đầy bất ổn trên các con phố ở Los Angeles”, nữ phóng viên chia sẻ với 9News.

Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia đã ra tuyên bố khẳng định rằng “các nhà báo cần phải được tác nghiệp trong điều kiện an toàn”.

Các cuộc biểu tình và bạo động bắt đầu từ hôm 6/6 sau khi các nhân viên nhập cư bắt giữ một số lao động thời vụ tại bãi đậu xe của cửa hàng Home Depot ở khu Westlake của Los Angeles, thành phố lớn thứ 2 nước Mỹ và là nơi có đông người gốc Latinh sinh sống.

Các đoạn phim và hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy người biểu tình ném pháo sáng về phía hàng rào các nhân viên thực thi pháp luật; chế giễu nhằm kích động các nhân viên liên bang rồi quay phim họ; ném đá về phía xe công vụ đang di chuyển; hay đốt một chiếc ô tô ngay giữa ngã tư đông đúc.

Ngoài ra, người biểu tình còn tụ tập bên ngoài một tòa nhà liên bang ở vùng ngoại ô Paramount, nơi được cho là điểm trung chuyển của các nhân viên thực thi pháp luật.

Chú thích ảnh
Người biểu tình đụng độ với các nhân viên liên bang tại thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ ngày 7/6/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 7/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điều 2.000 thành viên Lực lượng Vệ binh Quốc gia tới các tuyến phố ở thành phố Los Angeles, bang California, nhằm dẹp bỏ tình trạng vô luật pháp sau khi xảy ra các cuộc biểu tình bạo loạn phản đối hoạt động truy quét người nhập cư bất hợp pháp, bất chấp sự phản đối của Thống đốc bang California Gavin Newsom và Thị trưởng thành phố Karen Bass. Trên mạng xã hội X, ông Newsom cho rằng lệnh của Tổng thống Trump đe dọa đến toàn bộ nước Mỹ và bang California sẽ có đơn kiện.

Trong khi đó, cựu Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cũng phản đối quyết định triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia. Bà Harris cho rằng việc triển khai lực lượng vũ trang và chiến dịch của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) tại Nam California của chính quyền Tổng thống Trump sẽ tạo ra tâm lý hoang mang.

Cùng ngày, Liên hợp quốc (LHQ) cũng bày tỏ lo ngại về tình hình tại Los Angeles. Người phát ngôn LHQ Farhan Haq kêu gọi không “gia tăng quân sự hóa” đối với các cuộc biểu tình đang diễn ra và khuyến khích các bên ở cấp địa phương, bang và liên bang kiềm chế, tránh làm leo thang căng thẳng.

Tiếp đó, Chính quyền Trump đã điều thêm khoảng 700 lính Thủy quân lục chiến tới thành phố Los Angeles, bang California nhằm hỗ trợ lực lượng Vệ binh Quốc gia bảo vệ nhân sự và tài sản liên bang giữa lúc các cuộc biểu tình tại đây tiếp tục leo thang căng thẳng.

Kênh NBC News ngày 9/6 dẫn lời hai quan chức Bộ Quốc phòng cho các binh sĩ được huy động từ căn cứ Twentynine Palms của Thủy quân Lục chiến Mỹ, nằm trong sa mạc cách Los Angeles khoảng 225km về phía Đông. Các quan chức cho biết đây là biện pháp tạm thời cho đến khi bang California có thể điều thêm lực lượng Vệ binh Quốc gia tới hiện trường. Tuy nhiên, chưa rõ lực lượng Thủy quân Lục chiến có triển khai ngay trên đường phố hay vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng.

Theo các nguồn tin, Thủy quân Lục chiến sẽ hoạt động theo 3 nguyên tắc: tự vệ, bảo vệ tài sản liên bang và bảo vệ nhân viên liên bang. Đây cũng là các quy tắc hiện được áp dụng đối với lực lượng Vệ binh Quốc gia, được triển khai theo sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh triển khai Vệ binh Quốc gia để ứng phó với tình hình, nhưng Thống đốc bang California Gavin Newsom đã bác bỏ động thái này, cho rằng đây là hành động phi pháp.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Nóng trong tuần: Iran giữ vững lập trường hạt nhân, Mỹ và Nga đạt thoả thuận mua dầu diesel

Nóng trong tuần: Iran giữ vững lập trường hạt nhân, Mỹ và Nga đạt thoả thuận mua dầu diesel

Iran kiên quyết giữ lập trường về vấn đề làm giàu urani, trong khi tình hình Yemen tiếp tục căng thẳng; Mỹ và Nga đạt thỏa thuận cung cấp dầu diesel nhằm giảm sức ép giá nhiên liệu; WTO nâng dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu năm 2026 và OPEC+ quyết định giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11 là những sự kiện quốc tế nổi bật tuần qua.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei phát biểu tại cuộc họp báo ở Tehran. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Iran phản pháo ông Trump sau phát biểu gây tranh cãi về hai thành phố Mỹ

Bộ Ngoại giao Iran bác bỏ cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về nguy cơ Tehran tấn công Los Angeles hoặc San Diego, cho rằng đây là những kịch bản “tưởng tượng” nhằm gieo rắc nỗi sợ hãi trong công chúng Mỹ. Phản ứng được đưa ra sau khi phát biểu của ông Trump gây tranh cãi tại Mỹ, dù nhà lãnh đạo này đã khẳng định những lời nói của mình bị hiểu sai.

Tàu chở dầu MINERVA ZEN rời Nga ngày 22/9/2026, trước cả khi ông Trump công bố thỏa thuận về dầu diesel Nga. Ảnh: Windward

Tàu chở dầu rời Nga trước thỏa thuận Trump - Putin 17 ngày, dự kiến cập cảng Mỹ ngày 11/10

Tàu chở dầu MINERVA ZEN, được cho là vận chuyển dầu diesel Nga, dự kiến cập một cảng của Mỹ ngày 11/10, sau khi rời St. Petersburg từ ngày 22/9, tức 17 ngày trước khi Tổng thống Donald Trump công bố thỏa thuận năng lượng với người đồng cấp Vladimir Putin. Tuy nhiên, các nền tảng theo dõi tàu ghi nhận điểm đến khác nhau và chưa có bằng chứng xác nhận chuyến hàng liên quan trực tiếp đến thỏa thuận Mỹ - Nga.