Video lính Mỹ lên tàu chở dầu ở Ấn Độ Dương

Theo Lầu Năm Góc ngày 9/2, lực lượng quân đội Mỹ đã lên kiểm tra một tàu chở dầu nằm trong danh sách trừng phạt trên Ấn Độ Dương sau khi theo dõi con tàu này từ biển Caribe.

Theo kênh CNN, tuyên bố của Lầu Năm Góc trên mạng xã hội không nêu rõ liệu con tàu có liên quan đến Venezuela hay không. Quốc gia này đang phải đối mặt với các lệnh trừng phạt của Mỹ và đã dựa vào một đội tàu bí mật mang để vận chuyển dầu thô ra chuỗi cung ứng toàn cầu.

Video lính Mỹ lên tàu chở dầu Aquila II (Nguồn: Anadolu):

Tuy nhiên, ông Samir Madani, đồng sáng lập trang TankerTrackers.com, cho biết Aquila II là một trong ít nhất 16 tàu chở dầu đã rời bờ biển Venezuela vào tháng 1 sau khi lực lượng Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro khi đó. Ông nói tổ chức của mình đã sử dụng hình ảnh vệ tinh và ảnh chụp ở mặt nước để ghi nhận hành trình của con tàu.

Theo dữ liệu được truyền từ con tàu vào ngày 9/2, hiện tại tàu không chở dầu thô.

Aquila II là tàu chở dầu treo cờ Panama, đang chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ liên quan đến việc vận chuyển dầu Nga bất hợp pháp. Dữ liệu theo dõi tàu cho thấy con tàu này thuộc sở hữu của một công ty có địa chỉ đăng ký tại Hong Kong (Trung Quốc) và tắt bộ phát tín hiệu trong phần lớn thời gian năm qua.

Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ (SOUTHCOM) cho biết trong một email rằng họ không có gì bổ sung ngoài bài đăng của Lầu Năm Góc trên mạng xã hội X. Bài đăng nêu rõ quân đội đã thực hiện quyền kiểm tra, đánh chặn con tàu.

Lầu Năm Góc nói: “Aquila II đã hoạt động bất chấp lệnh phong tỏa các tàu bị trừng phạt tại Caribe do Tổng thống Donald Trump thiết lập. Tàu này bỏ chạy và chúng tôi đã theo sát”.

Mỹ không cho biết đã tịch thu con tàu hay chưa. Trước đó, Mỹ từng bắt giữ ít nhất 7 tàu chở dầu nằm trong danh sách trừng phạt có liên quan đến Venezuela.

Vụ bắt giữ gần đây nhất diễn ra vào sáng 20/1. Trên mạng xã hội X, SOUTHCOM thông báo: "Sáng nay, lực lượng quân sự Mỹ, với sự hỗ trợ của Bộ An ninh Nội địa, đã bắt giữ tàu chở dầu Sagitta mà không xảy ra sự cố nào. Con tàu chở dầu này đã hoạt động bất chấp lệnh phong tỏa các tàu bị trừng phạt ở vùng biển Caribe do Tổng thống Mỹ Donald Trump thiết lập".

Đầu tháng 1, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết nước này sẽ không chỉ bán dầu dự trữ ở Venezuela mà còn kiểm soát việc bán sản phẩm dầu từ nước này vô thời hạn.

Tổng thống Trump đã ra lệnh phong tỏa hoàn toàn tất cả các tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela vào giữa tháng 12/2025, vài ngày sau khi lực lượng Mỹ bắt giữ tàu chở dầu đầu tiên có liên quan đến quốc gia Nam Mỹ này.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Lỗ hổng an ninh sau vụ không tặc Flydubai gây tranh cãi

Lỗ hổng an ninh sau vụ không tặc Flydubai gây tranh cãi

Ngày 4/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ thị Hội đồng An ninh Quốc gia thành lập tổ chuyên gia rà soát toàn bộ quy trình an ninh đối với các hãng hàng không nước ngoài bay đến nước này. Động thái diễn ra sau sự cố ngày 30/9, khi cơ phó người Oman trên chuyến bay FZ1073 của hãng Flydubai từ Dubai (Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất - UAE) tới Tel Aviv tấn công cơ trưởng nhằm đâm máy bay chở 174 người xuống Tel Aviv.

Hàn Quốc quyết tâm thúc đẩy chung sống hòa bình với Triều Tiên

Hàn Quốc quyết tâm thúc đẩy chung sống hòa bình với Triều Tiên

Nhân kỷ niệm 19 năm Tuyên bố chung liên Triều (4/10/2007 - 4/10/2026), Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã kêu gọi chấm dứt tình trạng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên, hướng tới “vòng xoáy tích cực của hòa bình và thịnh vượng”, tái khẳng định quyết tâm thúc đẩy mô hình chung sống hòa bình với Bình Nhưỡng.

Kinh nghiệm số hóa nông nghiệp của Trung Quốc

Kinh nghiệm số hóa nông nghiệp của Trung Quốc

Trung Quốc đang đẩy mạnh hiện đại hóa nông nghiệp bằng công nghệ cao, số hóa và tự động hóa, từng bước chuyển phương thức sản xuất từ dựa nhiều vào kinh nghiệm sang dựa trên dữ liệu, công nghệ và quản lý thông minh.

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 4/10, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết chính phủ nước này đã phê duyệt thành lập 3.600 doanh nghiệp tư nhân vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong 3 tháng qua, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc khối này lên 16.100 thực thể.