Mỹ thả các thủy thủ Nga trong vụ bắt tàu chở dầu Marinera

Giới chức Mỹ đã trả tự do cho hai thủy thủ Nga trên tàu chở dầu treo cờ Nga Marinera, bị Mỹ bắt giữ hôm 7/1 trên vùng biển Bắc Đại Tây Dương.
Chú thích ảnh
Tàu chở dầu Marinera vào ngày 14/1/2026 tại Burghead, Scotland. Ảnh: Getty Images

Đài RT dẫn thông báo của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, giới chức Mỹ đã trả tự do cho hai thủy thủ Nga bị bắt giữ hồi đầu tháng trong khuôn khổ việc Washington thực thi các biện pháp trừng phạt đối với Venezuela.

Hai thủy thủ này là thành viên thủy thủ đoàn của tàu chở dầu treo cờ Nga Marinera, trước đây mang tên Bella 1. Con tàu đã bị lực lượng Mỹ bắt giữ ngày 7/1 trên Bắc Đại Tây Dương, sau khi bị theo dõi từ khu vực biển Caribe. Giới chức Mỹ cáo buộc tàu Marinera - do một công ty tư nhân thuê - vi phạm các lệnh trừng phạt dầu mỏ đối với Venezuela.

Theo các nguồn tin truyền thông, tàu Marinera có tổng cộng 28 thuyền viên, gồm 6 người Gruzia, 17 người Ukraine, 3 người Ấn Độ và 2 người Nga.

Moskva đã lên án việc Mỹ bắt giữ tàu là hành vi vi phạm nghiêm trọng luật hàng hải quốc tế, đồng thời yêu cầu Washington thả các thủy thủ bị giam giữ.

Phát biểu với báo giới ngày 28/1, bà Zakharova xác nhận rằng “hai thủy thủ đã được trả tự do và đang trên đường trở về Nga”.

Hai ngày sau vụ bắt giữ tàu, Nga từng cho biết Mỹ đã thả các thủy thủ Nga theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump, song sau đó lại làm rõ rằng họ vẫn bị giam giữ, đồng thời bày tỏ hy vọng vấn đề sẽ sớm được giải quyết.

Trong những tuần gần đây, Mỹ đã tăng cường phong tỏa các hoạt động xuất khẩu dầu của Venezuela theo diện bị trừng phạt, bắt giữ ít nhất 7 tàu chở dầu mà Washington cho là vi phạm lệnh cấm. Tuy nhiên, Mỹ cũng đã nới lỏng một phần các biện pháp trừng phạt đối với quốc gia giàu dầu mỏ này, trong bối cảnh Washington tiến hành đối thoại với quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez.

Theo Reuters, Mỹ đang chuẩn bị ban hành một giấy phép chung, có thể mở đường cho việc nới lỏng trừng phạt trên diện rộng, thay vì cấp các miễn trừ riêng lẻ như trước đây.

Thu Hằng

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.