Vì sao Messi được FIFA xóa nốt 3 trận cấm thi đấu?

Bất ngờ và chóng vánh giống như khi án phạt được đưa ra, thông tin chính thức từ FIFA tối 5/5 cho biết, đội trưởng đội bóng Argentina Lionel Messi đã được xóa án phạt nặng do hành động lăng mạ trọng tài tại trận đấu vòng loại World Cup.

Án phạt được giũ bỏ

Trong trận đấu với Chile ở vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ, băng hình cho thấy tiền đạo Messi đã có những lời lẽ không đúng mực với trọng tài Vangasse. Điều đó khiến cho Messi lĩnh án treo giò 4 trận chính thức ở ĐTQG.

Vì sao Messi được FIFA xóa nốt 3 trận cấm thi đấu? ảnh 1

Messi bị phạt vì có những hành động xúc phạm vị trọng tài biên ở những phút cuối trận gặp Chile. Ảnh: AFP

Án phạt trên tựa như đòn trời giáng vào tham vọng giành vé dự World Cup 2018 của đội tuyển Argentina. FIFA thông báo án phạt trước trận Argentina gặp Bolivia chỉ 6 giờ đồng hồ, họ thua đối thủ 2 bàn không gỡ.

Đội tuyển xứ Tango tụt xuống vị trí thứ 5, vị trí chỉ có thể vào World Cup sau chiến thắng trận play-off cùng đội bóng ở châu lục khác, ở đây cụ thể sẽ là đội bóng đại diện cho châu Đại dương New Zealand. Trong cuộc chiến để vươn lên giành một suất chính thức ở 4 vị trí đầu hay giữ vững vị trí play-off, Messi là vị trí vô cùng quan trọng.

Ngay lập tức, Liên đoàn bóng đá Argentina gửi đơn kháng cáo bởi ngay cả khi Messi buông lời lẽ không phải với trọng tài thì một án phạt bất ngờ 4 trận cũng bị xem là quá nặng. Trải qua 1 tháng rưỡi nghiên cứu, án phạt 4 trận cấm thi đấu được xóa, khoản tiền nộp phạt 10.000 franc Thụy Sỹ vẫn được giữ nguyên.

Án phạt được FIFA gỡ bỏ đồng nghĩa với việc Messi sẽ được tự do thi đấu cho tuyển Argentina trong các trận gặp Uruguay (31/8), Venezuela (4/9) và Peru (5/10) – những trận đấu vô cùng quan trọng với những đối thủ ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội sang Nga dự World Cup 2018 của tuyển Argentina.

Chưa đủ bằng chứng

Bất ngờ như khi nó được ban hành, án phạt được xóa với lý do chưa đủ bằng chứng.

Trước những gì băng hình thể hiện, Messi thanh minh không hề xúc phạm trọng tài. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Messi khẳng định: "Tôi không có ý định công kích trọng tài. Những lời càm ràm của tôi chỉ vô tình bộc phát và không nhắm vào ai cả, chỉ là hét vào không khí mà thôi".

Theo thông tin chính thức từ FIFA, hội đồng giám sát đã kiểm tra lại băng hình và thấy “bằng chứng có được chưa đủ sức xác định hành động có vượt quy chuẩn hay không” vì thế những lệnh cấm cũng chưa đủ căn cứ để đưa ra.

Kết luận kể trên có được cũng là nhờ đội ngũ luật sư của Messi, những người đã làm việc chặt chẽ và quyết liệt với FIFA trong suốt thời gian kháng án. Chính các luật sư cũng chỉ nghĩ bản án sẽ được giảm xuống còn 2 trận cấm thi đấu chứ không ngờ được dỡ bỏ hoàn toàn như hiện nay.

Ngay cả Messi cũng không cần đến trụ sở của FIFA để tham dự vụ xử và nhận thông báo xóa án mà chỉ cần họp qua truyền hình trực tuyến ba bên.

Lệnh cấm được dỡ bỏ bất ngờ cũng gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội trong đó có những ý kiến cho rằng FIFA lo lắng một đội bóng “hút người xem” như Argentina không qua nổi vòng đấu loại nên tạo điều kiện cho Messi trở lại.

Dù lý do đã được FIFA tuyên bố rõ ràng, những đồn đoán vẫn không bao giờ dứt. Nhưng rõ ràng với Messi và tuyển Argentina, đây sẽ là cơ hội lớn cho họ để trở lại cuộc đua giành vé World Cup 2018.

Lê Sơn/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

ASIAD 2026: Bác thông tin các VĐV gặp khó khăn về nơi lưu trú

ASIAD 2026: Bác thông tin các VĐV gặp khó khăn về nơi lưu trú

Ngày 18/9, ông Mohammad Tayyab Ikram - Chủ tịch Ủy ban Điều phối ASIAD Aichi-Nagoya - khẳng định công tác bố trí chỗ ở cho các vận động viên và thành viên tham dự Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026 đã hoàn tất, trong bối cảnh xuất hiện thông tin cho rằng một số VĐV gặp khó khăn về nơi lưu trú.

ASIAD 2026: Mưa lớn ảnh hưởng công tác chuẩn bị

ASIAD 2026: Mưa lớn ảnh hưởng công tác chuẩn bị

Mưa lớn kỷ lục tại thành phố Nagoya, tỉnh Aichi của Nhật Bản, đã ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị cho ASIAD 2026, khiến hàng trăm vận động viên (VĐV) phải tạm thời sơ tán khỏi nơi lưu trú và nước dột tại một số địa điểm dự kiến tổ chức thi đấu.
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sẽ tái tranh cử

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sẽ tái tranh cử

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) ngày 5/9 tiếp tục khẳng định ý định tranh cử nhiệm kỳ mới của Chủ tịch Gianni Infantino vào năm 2027, trong bối cảnh ông đang đối mặt với những tranh cãi liên quan đến một số kế hoạch của FIFA.