Venezuela yêu cầu Sứ quán Mỹ giảm 80% nhân sự

Venezuela đã ấn định thời hạn chót cho Đại sứ quán Mỹ trong vòng 15 ngày phải giảm 80% số lượng nhân viên ngoại giao đang hoạt động tại nước này.
Ngày 2/3, Chính phủ Venezuela đã ấn định thời hạn chót cho Đại sứ quán Mỹ trong vòng 15 ngày phải giảm 80% số lượng nhân viên ngoại giao đang hoạt động tại nước này, từ 100 người xuống còn 17 người, đúng bằng số lượng nhân viên ngoại giao của Đại sứ quán Venezuela đặt tại Washington.
Venezuela yêu cầu Sứ quán Mỹ giảm 80% nhân sự ảnh 1

Ngoại trưởng Venezuela Delcy Rodríguez. Ảnh: AP.

Quyết định yêu cầu Washington giảm số nhân viên ngoại giao làm việc tại Caracas được Ngoại trưởng Venezuela Delcy Rodríguez thông báo cho Đại biện Mỹ Lee McClenny trong cuộc gặp tại thủ đô Caracas. Bên cạnh đó, Caracas cũng tiến hành một loạt biện pháp mạnh khác, trong đó có việc áp dụng quy chế thị thực bắt buộc đối với công dân Mỹ muốn nhập cảnh Venezuela, bao gồm cả khách du lịch. Trước đó, Venezuela còn từ chối cấp thị thực cho một loạt quan chức Mỹ, trong đó có có cựu Tổng thống George W. Bush và hai Thượng nghị sỹ Marco Rubio và Bob Menendez. Ngoài ra, Caracas cũng yêu cầu các nhà ngoại giao Mỹ phải xin phép chính phủ Venezuela trước khi tiếp xúc với các nhóm chính trị đối lập. Venezuela tố cáo Washington đang tiến hành một cuộc “chiến tranh kinh tế” chống Caracas và hậu thuẫn những hành động gây bất ổn tại quốc gia Nam Mỹ này. Chính phủ Mỹ chỉ trích những cáo buộc của Venezuela là "sai sự thật và vô căn cứ", song chưa có phản ứng cụ thể trước các biện pháp trừng phạt của Venezuela. Kể từ năm 2010, Mỹ và Venezuela ngừng trao đổi đại sứ do những bất đồng liên quan đến tình hình chính trị của Caracas. Từ đó đến nay, quan hệ song phương nhiều lần dậy sóng với lần gần đây nhất là vào ngày 2/2, khi Mỹ áp đặt hạn chế nhập cảnh đối với một số quan chức Venezuela, còn Caracas đáp lại bằng biện pháp tạm giữ 4 công dân Mỹ với lý do nghi ngờ những người này hoạt động gián điệp. Trong bối cảnh quan hệ song phương đang leo thang căng thẳng, các nguồn tin ngoại giao cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro có thể sẽ gặp nhau trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao châu Mỹ tổ chức tại Panama vào hai ngày 10-11/4.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.