Venezuela phê chuẩn thỏa thuận hợp tác nông nghiệp với Việt Nam

Ngày 18/11, Venezuela đã chính thức phê chuẩn các thỏa thuận nông nghiệp với Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2015 - 2018 được hai nước ký kết hồi tháng 8 vừa qua đồng thời đăng văn bản luật phê chuẩn trên Công báo số 40.790 ra cùng ngày.
Venezuela phê chuẩn thỏa thuận hợp tác nông nghiệp với Việt Nam ảnh 1

Làm đất chuẩn bị gieo sạ lúa đông xuân 2015 – 2016 tại xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Mỹ Latinh, văn bản trên xác định cơ chế hợp tác mới giữa hai bên, sẽ cho phép Việt Nam hỗ trợ Venezuela trong việc “xác định, thiết kế và áp dụng biện pháp phát triển trồng lúa, nông nghiệp và nuôi bò”.

Báo chí Venezuela nhận định những thỏa thuận trên xuất phát từ ý tưởng củng cố một “liên minh sản xuất” song phương, mà Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã đề cập ngày 30/8 vừa qua trong chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Những hiệp định này hướng tới việc nâng cao năng lực sản xuất lương thực của Venezuela, quốc gia được đánh giá có nguồn tiềm năng nông nghiệp to lớn nhưng hiện tại vẫn nhập khẩu phần lớn lương thực tiêu thụ trong nước, đồng thời góp phần vào mục tiêu nâng giá trị trao đổi thương mại hai nước lên mức 1 tỷ USD/năm, mà Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Maduro đã đề ra trong chuyến thăm trên.

Theo thống kê của báo chí Venezuela, hiện tại hai nước đang có khoảng 60 hiệp định hợp tác trong các lĩnh vực dầu khí, hạ tầng cơ sở, dệt may, năng lượng, văn hóa và nông nghiệp.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.