Tổng thống Venezuela thăm chính thức Việt Nam

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tổng thống Cộng hòa Bolivar Venezuela Nicolas Maduro Moros và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 30/8-31/8/2015.

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tổng thống Cộng hòa Bolivar Venezuela Nicolas Maduro Moros và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 30/8-31/8/2015.

Tổng thống Cộng hòa Bolivar Veneuela Nicolas Maduro Moros sinh ngày 23 tháng 11 năm 1962, tại Caracas. Khi còn đang học tập tại trường trung học José Ávalos, ông đã tham gia vào tổ chức chính trị Liga Socialista. Khởi đầu tuổi trẻ của ông là công việc lái xe buýt tại Metro de Caracas, từ đây ông đã trở thành thành viên của Ban Giám đốc công ty và sau đó là nhà lãnh đạo công đoàn. Ông là người sáng lập ra Nghiệp đoàn Metro de Caracas mới (SITRAMECA).

Ông tham gia vào Phong trào Cách mạng Bolivar 200 (MBR-200). Ông nổi bật trong vai trò một nhà hoạt động đấu tranh đòi tự do cho Tổng Tư lệnh Chávez đang bị cầm tù vì đã tham gia vào cuộc nổi dậy quân sự năm 1992. Ông là gương mặt nổi bật của Cục MBR-200 Quốc gia (1994-1997); là người sáng lập và điều phối của Lực lượng Lao động Bolivar (FBT); thành viên sáng lập ra Phong trào Nền Cộng hòa thứ Năm (MVR) và là điều phối viên của Nhóm Nghị sỹ của đảng chính trị này trong giai đoạn năm 2000 - 2001.

Tổng thống Venezuela thăm chính thức Việt Nam ảnh 1

Ông Nicolas Maduro và Phu nhân. Ảnh: AFP

Ông là điều phối viên của nhóm nghị sỹ của Khối Cải cách của Quốc hội và là Nghị sỹ Quốc hội của nước Cộng hòa Venezuela từ ngày 23 tháng 1 đến 15 tháng 12 năm 1999.

Tại Đại hội của nước Cộng hòa Venezuela, ông là người đứng đầu một nhóm của Phong trào Nền Cộng hòa thứ Năm (MVR) và là thành viên của nhiều ủy ban thường trực. Ông là thành viên của Quốc hội Lập hiến từ tháng 8 năm 1999 đến tháng 1 năm 2000; Chủ tịch của Ủy ban Quần chúng Tham gia và là thành viên của Ủy ban Kinh tế - Xã hội.

Ông được bầu làm Trưởng Nghị sỹ của Quận Liên bang cho giai đoạn 2000-2005. Ông đã chủ trì Quốc hội từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2006, tại sự kiện này ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Từ đó, ông cùng với Tổng Tư lệnh Hugo Chavez đã thúc đẩy quá trình thành lập và củng cố các tổ chức như Liên minh Bolivar cho các Dân tộc châu Mỹ (ALBA) - (2001); Tổ chức dầu mỏ Petrocaribe (2005); Liên minh các Quốc gia Nam Mỹ (UNASUR) - (2008) và Cộng đồng các nước Mỹ Latinh và Caribe (CELAC) - (2010).

Ngày 10 tháng 10 năm 2012, ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng thống của Venezuela. Ngày 8 tháng 3 năm 2013, một vài ngày sau ngày mất của Tổng thống Chávez, ông tuyên thệ làm Tổng thống Lâm thời nước Cộng hòa Bolivar Venezuela, theo quy định của Hiến pháp. Ngày 14 tháng 4 năm 2013, ông được bầu làm Tổng thống Hợp hiến của nước Cộng hòa Bolivar Venezuela, trở thành vị Tổng thống đầu tiên đi theo con đường của Chavez và có xuất phát điểm là công nhân trong lịch sử đương đại Venezuela.

Danh sách đoàn tham dự các hoạt động chính tại Việt Nam gồm: Tổng thống Nicolás Maduro Moros; Bộ trưởng Bộ ngoại giao Delcy Eloina Rodríguez Gómez; Bộ trưởng Bộ Dầu khí và Mỏ, Chủ tịch PDVSA Eulogio del Pino; Chủ nhiệm Văn phòng Tổng thống và Quản lý Chính phủ Carmen Teresa Melendez; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Desiré Santos Amaral; Bộ trưởng Bộ Công xã và Phong trào xã hội Elías Jaua Milano; Đại sứ Venezuela tại Việt Nam Jorge Rondón Uzcátegui...

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Bolivar Venezuela nhằm tăng cường quan hệ song phương, trao đổi các biện pháp mở rộng hợp tác đầu tư giữa hai nước; tìm hiểu kinh nghiệm phát triển của Việt Nam và thúc đẩy hợp tác giữa hai bên tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.