Vàng châu Á đứng giá

Sáng 10/1, giá vàng trên thị trường châu Á không có nhiều thay đổi, trong bối cảnh các nhà đầu tư chờ đợi số liệu về thị trường lao động phi nông nghiệp của Mỹ.

Sáng 10/1, giá vàng trên thị trường châu Á không có nhiều thay đổi, trong bối cảnh các nhà đầu tư chờ đợi số liệu về thị trường lao động phi nông nghiệp của Mỹ, để đánh giá về đà phục hồi của nền kinh tế lớn nhất thế giới và triển vọng của chính sách tiền tệ.

Vào lúc 7 giờ 16 phút giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giữ ở mức 1.227,20 USD/ounce. Từ đầu tuần đến nay, giá vàng đã giảm 0,7%. Kim loại quý này đang hướng đến lần giảm hàng tuần đầu tiên trong 3 tuần, khi các số liệu gần đây cho thấy kinh tế Mỹ tăng trưởng vững hơn.

Trong tuần trước, số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới đã giảm và việc cắt giảm nhân viên trong tháng 12/2013 giảm xuống mức thấp nhất trong 13 năm rưỡi. Một số chuyên gia lo ngại rằng nếu Mỹ tiếp tục đưa ra báo cáo lạc quan về thị trường việc làm, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ tiếp tục giảm quy mô của chương trình kích thích kinh tế. Tháng trước, cơ quan này đã thông báo giảm 10 tỷ USD trong chương trình mua trái phiếu xuống 75 tỷ USD/tháng.

Đêm trước, giá vàng tại Mỹ được đẩy lên, sau hai phiên giảm giá. Chốt phiên này, giá vàng giao tháng 2/2014 tại sàn COMEX tăng 3,9 USD lên 1.229,40 USD/ounce.

Theo các nhà phân tích, nếu Mỹ đưa ra số liệu đáng thất vọng về thị trường việc làm, dự kiến công bố ngày 10/1, giá vàng có thể nhận được trợ giúp trong ngắn hạn. Song kim loại quý này vẫn chịu sức ép, do quyết định thu hẹp quy mô chương trình mua trái phiếu của Mỹ. Chuyên gia Bill O'Neill, thuộc công ty đầu tư LOGIC Advisors cho rằng vàng đang mất đi sức hấp dẫn trong con mắt của các nhà đầu tư và năm nay sẽ khó lấy lại đà tăng mạnh để vọt lên trên 1.900 USD/ounce như năm 2011.

Bank of America Merrill Lynch đã hạ dự báo giá vàng trung bình năm 2014 xuống 1.150 USD/ounce, do môi trường kinh tế vĩ mô còn nhiều điều chưa chắc chắn và nhu cầu đầu tư yếu. Trong khi đó, Barclays cho rằng giá vàng sẽ ở mức trung bình 1.205 USD/ounce và kim loại quý này sẽ khó tìm được nhân tố hỗ trợ.

Trong năm 2013, các nhà đầu tư đã rút vốn đầu tư khỏi vàng để đổ vào chứng khoán. Trong số 42,9 tỷ USD chảy khỏi các quỹ ETF năm ngoái, vàng chiếm tới 40 tỷ USD.


Trà My

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.