Thị trường vàng tiếp tục đi xuống

Sau khi liên tục mất giá trong hai phiên liên tiếp trước đó, giá vàng lại tiếp tục đà đi xuống trong phiên sáng 9/1 trên thị trường châu Á trong bối cảnh kinh tế Mỹ tiếp tục sáng lên, làm giảm sức hấp dẫn của vàng như một kênh đầu tư an toàn...
Sau khi liên tục mất giá trong hai phiên liên tiếp trước đó, giá vàng lại tiếp tục đà đi xuống trong phiên sáng 9/1 trên thị trường châu Á trong bối cảnh kinh tế Mỹ tiếp tục sáng lên, làm giảm sức hấp dẫn của vàng như một kênh đầu tư an toàn. Thêm vào đó, nhà đầu tư đang có ý ngóng chờ thêm các số liệu kinh tế của Mỹ được dự đoán là sẽ tích cực.

Vào sáng 9/1 tại sàn giao dịch điện tử Singapore, giá vàng giao ngay giảm nhẹ 0,07% xuống 1.224,80 USD/ounce, sau khi đã để mất 1% trong hai phiên trước.

Trong biên bản cuộc họp tháng 12/2013 được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) công bố ngày 8/1, phần lớn các thành viên của FED đều nhất trí cho rằng nền kinh tế Mỹ đã đủ mạnh để rút lại gói kích thích kinh tế. Thị trường hiện đang dồn chú ý vào số liệu về lượng người thất nghiệp theo tuần và số liệu việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp sẽ được công bố trong hai ngày cuối tuần này.

Quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust vẫn tiếp tục bán ròng khi tính đến hết ngày 8/1, lượng vàng dự trữ của quỹ này giảm thêm 1,5 tấn, xuống còn 793,12 tấn.

Phiên trước (8/1), tại thị trường New York, giá vàng chốt phiên cũng sụt giảm 0,4% xuống 1.226,76 USD/ounce, và giá vàng giao kỳ hạn tháng 2/2013 cũng giảm 4,10 USD xuống 1.225,50 USD/ounce. Tuy nhiên, tính đến phiên 8/1, giá vàng vẫn tăng được gần 2% kể từ đầu năm 2014 do chứng khoán đi xuống và nhà đầu tư quay trở lại với vàng sau khi kim loại quý để mất tới 28% trong cả năm 2013 - năm mất giá mạnh nhất của vàng trong 32 năm qua.

 
Thùy Chi (Theo Reuters)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.