Vàng giảm giá, Ngân hàng trung ương Thụy Sĩ mất 15 tỷ euro

Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ (SNB) ước tính mức thua lỗ từ nguồn dự trữ vàng trong năm 2013 vào khoảng 15 tỷ franc (hơn 15 tỷ euro) do vàng giảm giá mạnh, ảnh hưởng xấu tới giá trị cổ phần vàng của ngân hàng.

Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ (SNB) ngày 6/1 ước tính mức thua lỗ từ nguồn dự trữ vàng trong năm 2013 vào khoảng 15 tỷ franc (hơn 15 tỷ euro) do vàng giảm giá mạnh, ảnh hưởng xấu tới giá trị cổ phần vàng của ngân hàng. 

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, SNB lãi tổng cộng khoảng 6 tỷ franc từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ và lợi nhuận từ việc bán Quỹ bình ổn StabFund - được thành lập cách đây 5 năm nhằm bảo lãnh cho ngân hàng UBS thoát khỏi cuộc khủng hoảng tài chính. Tuy nhiên, số tiền lãi này cũng không thể bù lại mức thua lỗ từ vàng, do vậy SNB có thể không có khả năng chi trả cổ tức thông thường cho chính quyền bang và liên bang. 

Theo thỏa thuận ký năm 2011 giữa SNB và các cơ quan tài chính liên bang, ngân hàng trung ương và chính quyền các bang chia sẻ lợi nhuận với điều kiện quỹ phân phối của ngân hàng đủ để bù đắp các tổn thất. Quỹ dự trữ phân phối của SNB ước tính còn 5,3 tỷ franc. Mức phân phối lợi nhuận hàng năm trước đây vào khoảng 2,5 tỷ franc.

Các báo cáo chi tiết bao gồm các số liệu cụ thể về kết quả kinh doanh của SNB sẽ được công bố vào ngày 7/3 và báo cáo thường niên sẽ được công bố vào ngày 25/3.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.