Trên 2.000 người sẽ tham gia màn đại xòe tại Lễ vinh danh 'Nghệ thuật Xòe Thái'

Tại Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh "Nghệ thuật Xòe Thái" là Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại dự kiến diễn ra cuối tháng 9/2022, tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức màn đại xòe đoàn kết với hơn 2.000 người tham gia.
Chú thích ảnh
Các nghệ nhân biểu diễn màn đại xòe tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. Ảnh tư liệu: Đức Tưởng/TTXVN

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Yên Bái, Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh "Nghệ thuật Xòe Thái" là Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại và khai mạc Lễ hội Văn hóa, du lịch Mường Lò, khám phá danh thắng Quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022 sẽ có sự tham gia của các tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, cùng các tỉnh trong Chương trình liên kết hợp tác và phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh. Lễ đón nhận dự kiến diễn ra vào 20 giờ ngày ngày 24/9, tại Sân vận động thị xã Nghĩa Lộ.

Lễ đón nhận Bằng của UNESCO nhằm tôn vinh, tuyên truyền, quảng bá sâu rộng di sản văn hóa phi vật thể "Nghệ thuật Xòe Thái"; khẳng định bản sắc văn hóa phong phú của cộng đồng các dân tộc Việt Nam nói chung, dân tộc Thái các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái nói riêng. Đồng thời, giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể và sản phẩm du lịch đặc sắc của tỉnh Yên Bái nhằm thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong những năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, Lễ hội Văn hóa Du lịch Mường Lò, khám phá danh thắng Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải được tổ chức nhằm tăng cường giới thiệu tới du khách trong nước và quốc tế về hình ảnh, con người Yên Bái, đặc biệt là những giá trị đặc sắc về lịch sử, văn hóa của các dân tộc vùng Mường Lò và văn hóa của người Mông gắn với Di tích cấp Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải; tiếp tục xây dựng Lễ hội trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh.

Bà Lê Thị Thanh Bình, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cho biết, tại Lễ đón nhận, bên cạnh chương trình nghệ thuật đặc sắc còn có màn đại xòe đoàn kết với sự tham gia của hơn 2.000 người.

Trong khuôn khổ Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh "Nghệ thuật Xòe Thái" là Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại, nhiều hoạt động đặc sắc được tổ chức với sự tham gia của các tỉnh Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La như: Hoạt động diễu diễn đường phố; Trưng bày, triển lãm di sản nghệ thuật Xòe Thái Việt Nam và “Ảnh đẹp du lịch 8 tỉnh Tây Bắc” mở rộng; Hội chợ trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP, các gian hàng giới thiệu sản phẩm đá quý Lục Yên và văn hóa ẩm thực; Không gian trưng bày và trình diễn văn hóa các dân tộc.

Cùng với đó, tại Yên Bái, nhiều hoạt động diễn ra tại các địa phương từ tháng 9 đến tháng 12 như: Giải đua xe đạp thị xã Nghĩa Lộ mở rộng “Hành trình trải nghiệm thung lũng Mường Lò”; Festival Dù lượn “Bay trên mùa vàng”; Khám phá danh thắng Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải bằng máy bay trực thăng; Lễ hội giã cốm; Lễ tôn vinh cây trè suối Giàng…

Việt Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Phim Việt qua sức nóng phòng vé ‘Trại buôn người’

Phim Việt qua sức nóng phòng vé ‘Trại buôn người’

Gặt hái hơn 100 tỷ đồng sau 3 ngày, “Trại buôn người” chứng minh hiện thực khốc liệt luôn là thỏi nam châm của phim thương mại. Cùng lúc, thành tích của các đạo diễn trẻ tại LHP Quốc tế Singapore 2026 khẳng định điện ảnh Việt đang cần một hệ sinh thái đa dạng để vươn xa.

Thu thập kỷ vật, hiện vật gắn với Di tích lịch sử Địa đạo

Thu thập kỷ vật, hiện vật gắn với Di tích lịch sử Địa đạo

Ngày 30/9, Bảo tàng - Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh) đã tổ chức Lễ phát động phong trào hiến tặng và tiếp nhận kỷ vật, hiện vật gắn liền với Di tích lịch sử cách mạng Địa đạo Long Phước nhằm bổ sung nguồn tư liệu, hiện vật phục vụ nghiên cứu, chỉnh lý không gian trưng bày, phát huy bền vững giá trị lịch sử, giáo dục truyền thống yêu nước.

Nâng tầm giá trị di sản thế giới

Nâng tầm giá trị di sản thế giới

Nằm trong chuỗi các hoạt động văn hóa - tâm linh đặc sắc tại Quảng Ninh, Lễ hội truyền thống đền An Sinh năm 2026 diễn ra từ ngày 29/9 đến ngày 2/10/2026 (tức từ ngày 19 - 22/8 âm lịch).

Sức sống của những 'địa chỉ đỏ' gắn với cuộc đời cụ Huỳnh Thúc Kháng

Sức sống của những 'địa chỉ đỏ' gắn với cuộc đời cụ Huỳnh Thúc Kháng

Trải qua thăng trầm của thời gian, những di tích, kỷ vật gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của cụ Huỳnh Thúc Kháng tại tỉnh Quảng Ngãi vẫn luôn là những “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống yêu nước, nhắc nhở thế hệ hôm nay về tấm gương sáng ngời của một nhân cách lớn trọn đời vì nước, vì dân.