Tọa đàm kỷ niệm 100 năm Ngày sinh nhà báo Đào Tùng

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh nhà báo Đào Tùng (15/10/1925 – 15/10/2025), chiều 15/10 tại Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tổ chức chương trình gặp mặt, ôn lại cuộc đời và sự nghiệp báo chí cách mạng của nhà báo Đào Tùng - một trong những gương mặt tiêu biểu của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Chú thích ảnh
Tổng Giám đốc, Chủ tịch Liên chi Hội nhà báo TTXVN Vũ Việt Trang phát biểu khai mạc  đàm. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Với chủ đề "Người truyền lửa", tọa đàm được thực hiện trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến tại các điểm cầu: Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực Miền Trung - Tây Nguyên, Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực phía Nam.

Dự chương trình có ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh - quê hương nhà báo Đào Tùng; cùng đại diện gia đình nhà báo Đào Tùng.

Về phía TTXVN có sự tham dự của Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc TTXVN, Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo TTXVN Vũ Việt Trang; các nguyên Tổng giám đốc TTXVN: Hồ Tiến Nghị, Lê Quốc Trung, Nguyễn Quốc Uy, Trần Mai Hưởng; các Phó Tổng giám đốc: Đoàn Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Thị Sự; cùng các nguyên Phó Tổng giám đốc: Hà Minh Huệ, Ngô Hà Thái, Nguyễn Hoài Dương, Lê Duy Truyền và Đinh Đăng Quang.

Trong không khí trang trọng và xúc động, các đại biểu đã cùng ôn lại những dấu ấn trong cuộc đời hoạt động cách mạng, cống hiến cho nền báo chí cách mạng của nhà báo Đào Tùng, người từng đảm nhiệm nhiều trọng trách trong lĩnh vực báo chí, là tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và tinh thần phụng sự Tổ quốc.

Nhà báo Đào Tùng (1925-1990) tên thật là Đỗ Trung Thành, quê ở Phủ Lạng Thương, tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh). Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng: nguyên Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại biểu Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội khóa VIII; nguyên Tổng Giám đốc, Tổng Biên tập TTXVN; nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Nhà báo Việt Nam; nguyên Phó Chủ tịch Tổ chức quốc tế các nhà báo (OIJ).

Trong lịch sử xây dựng, phát triển của TTXVN, nhà báo Đào Tùng vừa là một nhà báo hoạt động trong lĩnh vực báo chí thông tấn lâu năm, vừa là người đứng đầu hãng Thông tấn quốc gia trong một phần tư thế kỷ. Ông có gần 11 năm (1966 - 1977) làm Tổng biên tập Việt Nam Thông tấn xã (VNTTX) và trên 13 năm (1977 - 1990) giữ cương vị Tổng giám đốc kiêm Tổng biên tập TTXVN. Dù ở vị trí công tác nào, ông cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tầm nhìn, bản lĩnh và khát vọng đổi mới sự nghiệp thông tấn

Chú thích ảnh
Tổng Giám đốc, Chủ tịch Liên chi Hội nhà báo TTXVN Vũ Việt Trang phát biểu khai mạc toạ đàm. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang nhấn mạnh, nhà báo Đào Tùng là người lãnh đạo năng động, dám nghĩ, dám làm, với nhiều quyết sách mang tính đổi mới, tạo nền tảng cho sự phát triển của ngành thông tấn. Ông chú trọng công tác đào tạo cán bộ, đa dạng hóa các loại hình thông tin, xây dựng hệ thống kỹ thuật hiện đại trong điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn, đặt nền móng cho sự phát triển của ngành thông tấn trong giai đoạn sau này. Dưới sự dẫn dắt của ông, TTXVN đã khẳng định được vị thế của cơ quan thông tấn quốc gia, có tiếng nói uy tín trong khu vực và trên trường quốc tế.

Những thước phim, bức ảnh, câu chuyện về ông được đồng nghiệp lưu giữ đến hôm nay vẫn là minh chứng sống động cho tinh thần dấn thân, trách nhiệm của người làm báo cách mạng. Đó là hình ảnh ông dẫn đầu nhóm phóng viên về tiếp quản Thủ đô năm 1954, chọn ngôi nhà số 5 Lý Thường Kiệt làm trụ sở TTXVN; là người chỉ huy thông tin trong Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975; là Tổng giám đốc cùng đoàn phóng viên có mặt tại sân bay vũ trụ Baikonur năm 1980 để đưa tin về chuyến bay lịch sử của anh hùng Phạm Tuân – người Việt Nam đầu tiên và cũng là người châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ. Những dấu ấn ấy phản ánh rõ tầm nhìn và tâm huyết của người đứng đầu, luôn gắn trách nhiệm nghề nghiệp với vận mệnh đất nước.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, tinh thần tất cả cho tiền tuyến, cho miền Nam thân yêu, mặt trận nào cũng phải có phóng viên của VNTTX do ông phát động đã lan tỏa trong toàn ngành. Dưới sự chỉ đạo của ông, lực lượng phóng viên luôn có mặt tại các mặt trận ác liệt, bám sát chiến trường, góp phần vào Đại thắng mùa Xuân 1975.

Sau ngày đất nước thống nhất, VNTTX và Thông tấn xã Giải phóng (TTXGP) hợp nhất thành TTXVN. Trên cương vị Tổng giám đốc, ông dành nhiều tâm huyết nghiên cứu, chuyển đổi công nghệ truyền phát thông tin. Ông luôn trăn trở về việc xây dựng một hạ tầng cơ sở hiện đại, đồng bộ, tương xứng với vị trí và tầm vóc của ngành; đồng thời tranh thủ nhiều mối quan hệ, đặc biệt là hợp tác đối ngoại với các hãng thông tấn và tổ chức báo chí quốc tế để học hỏi, phát triển cơ quan thông tấn.

Bên cạnh đó, ông cũng dành nhiều thời gian cho nghiên cứu, viết báo, có nhiều phân tích, đánh giá sâu sắc về các chủ đề chính trị với sự nhạy bén của một nhà báo cách mạng. Nhà báo Đào Tùng đã cùng tập thể Ban lãnh đạo TTXVN xây dựng cơ quan thông tấn vững mạnh trong thời chiến, trở thành trung tâm thông tin chiến lược quốc gia, tiên phong trong lĩnh vực vi tính hóa, điện tử hóa, công nghệ truyền phát; khởi xướng và phát hành nhiều ấn phẩm như: Tuần tin tức, Thể thao & Văn hóa, Khoa học kỹ thuật và Kinh tế thế giới, góp phần đưa thông tin của TTXVN đến gần hơn với công chúng, đồng thời mở rộng quan hệ báo chí đối ngoại.

Nhà báo Đào Tùng còn có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Hội Nhà báo Việt Nam. Những đóng góp ấy không chỉ khẳng định uy tín cá nhân mà còn góp phần đưa báo chí Việt Nam ra thế giới, tạo dựng hình ảnh đẹp về đất nước và con người Việt Nam trong cộng đồng báo chí quốc tế.

Tổng giám đốc Vũ Việt Trang khẳng định: Tiếp nối di sản của các thế hệ đi trước, đặc biệt là tấm gương của nhà báo Đào Tùng, các thế hệ người làm báo thông tấn đã không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, đổi mới sáng tạo, hoàn thành sứ mệnh của cơ quan thông tấn quốc gia. Thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, đặc biệt là Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về “Đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”, các đơn vị trong toàn ngành đã và đang triển khai nhiều phần việc, dự án để sản phẩm thông tin của TTXVN tiếp cận kịp thời, đa kênh tới đông đảo công chúng trong và ngoài nước; đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan hoạch định chính sách, góp phần đưa Việt Nam tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển, bảo vệ Tổ quốc.

Hun đúc khát vọng, bản lĩnh và tinh thần dấn thân

Nhà báo Trần Mai Hưởng, nguyên Tổng giám đốc TTXVN cho biết, giai đoạn 1965–1990 là thời kỳ đất nước trải qua những biến động lớn: từ chiến tranh chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và bình thường hóa quan hệ quốc tế đầu những năm 1990. Trong suốt 25 năm đó, đất nước ta hầu như không có một ngày bình yên. Nhưng chính trong hoàn cảnh khó khăn ấy, lực lượng thông tấn đã có những đóng góp to lớn, vừa thông tin kịp thời phục vụ nhiệm vụ chiến đấu, vừa góp phần bảo vệ Tổ quốc và xây dựng nền báo chí cách mạng.

Theo nhà báo Trần Mai Hưởng, dấu ấn lớn nhất của nhà báo Đào Tùng là ở tầm nhìn chiến lược, năng lực tổ chức và chỉ đạo thông tin trong điều kiện chiến tranh. Ông luôn chú trọng xây dựng bộ máy vững mạnh, thống nhất từ trung ương đến chiến trường, đảm bảo dòng thông tin không bị gián đoạn, kể cả trong những thời điểm khốc liệt nhất.

Để đáp ứng nhiệm vụ chi viện cho miền Nam, ngành Thông tấn đã mở 9 khóa đào tạo từ khoá 6 đến khoá 14 với khoảng 500–700 người. Đây là lực lượng nòng cốt, gồm phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, điện báo viên được rèn luyện trong môi trường thực tiễn, sẵn sàng ra mặt trận và nhiều người trong số đó đã anh dũng hy sinh. Công tác đào tạo tư tưởng được chú trọng đặc biệt. Nhà báo Đào Tùng không chỉ đào tạo nghề nghiệp, còn hun đúc khát vọng, bản lĩnh và tinh thần dấn thân cho thế hệ làm báo thông tấn.

Nhắc lại cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm, nhà báo Trần Mai Hưởng xúc động kể: “Khi chúng tôi vào đến Huế, đồng chí Đào Tùng lập tức chỉ đạo thành lập tổ phóng viên 'mũi nhọn', đi theo các mũi tiến công vào Nam để đưa tin nhanh nhất. Đó là một quyết định thể hiện tầm nhìn và sự quyết đoán rất đặc biệt”.

Không chỉ là người lãnh đạo tài năng, nhà báo Đào Tùng còn là người truyền cảm hứng lớn cho đồng nghiệp và lớp trẻ. Ông có khả năng phát hiện, bồi dưỡng, khơi dậy khát vọng trong từng phóng viên, giúp họ vượt qua gian khổ, luôn coi công việc là sứ mệnh thiêng liêng. Dưới sự lãnh đạo của nhà báo Đào Tùng, TTXVN đã phát triển mạnh mẽ, trở thành trung tâm thông tin chiến lược quốc gia, mở rộng quan hệ quốc tế, đa dạng hóa ấn phẩm và phương thức truyền tin, đặt nền móng cho sự trưởng thành của ngành thông tấn trong thời kỳ đổi mới sau này.

Nhà báo Lê Quốc Trung, nguyên Tổng giám đốc TTXVN khẳng định: Nhà báo Đào Tùng là người lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược, đặc biệt tiên phong trong mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế. Trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn sau chiến tranh, khi các phương tiện kỹ thuật của TTXVN còn thô sơ, lạc hậu, nhà báo Đào Tùng đã tiên phong trang bị cơ sở kỹ thuật hiện đại để nâng cao chất lượng thông tin. Ngoài ra, ông đã sớm nhận thấy tầm quan trọng của việc đưa tiếng nói Việt Nam ra thế giới. Với sự chủ động và bản lĩnh đối ngoại, ông thúc đẩy TTXVN thiết lập, duy trì và mở rộng quan hệ với nhiều hãng thông tấn, tổ chức báo chí quốc tế, qua đó quảng bá hình ảnh Việt Nam, đồng thời tranh thủ sự hiểu biết và ủng hộ của bạn bè thế giới.

Chú thích ảnh
Nguyên Tổng giám đốc TTXVN Lê Quốc Trung chia sẻ vai trò của nhà báo Đào Tùng với sự phát triển của Thông tấn xã Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Trên cương vị Tổng Thư ký Hội Nhà báo Việt Nam, nhà báo Đào Tùng tiếp tục đóng góp lớn cho việc mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực báo chí. Ông đã kết nối, tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức báo chí khu vực và toàn cầu, góp phần nâng cao vị thế của Hội Nhà báo Việt Nam và báo chí nước ta trên trường quốc tế. Nhà báo Lê Quốc Trung nhấn mạnh, tư duy cởi mở và tinh thần hội nhập của nhà báo Đào Tùng đã đặt nền móng cho hướng phát triển đối ngoại năng động, chuyên nghiệp của ngành thông tấn và báo chí Việt Nam hôm nay.

Nguyên Tổng giám đốc TTXVN Hồ Tiến Nghị xúc động cho biết, ông có 30 năm làm việc bên cạnh nhà báo Đào Tùng và đã học được nhiều điều quý báu. Theo nhà báo Hồ Tiến Nghị, trong lịch sử TTXVN, nhà báo Đào Tùng là một trong những nhà lãnh đạo để lại dấu ấn sâu đậm nhất, thể hiện ở năng lực tổ chức, tầm nhìn chiến lược, tinh thần đổi mới và sự tận tâm với con người. Trước hết, ông luôn kiên định lập trường chính trị, quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước trong mọi hoạt động thông tin, coi phóng viên là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng - chính trị. Bên cạnh đó, ông là người có tư duy khoa học kỹ thuật sớm, nhìn thấy vai trò của công nghệ thông tin trong báo chí; chú trọng đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật cho ngành, chỉ đạo xây dựng các nhà in, mở rộng trụ sở và nâng cấp hạ tầng tại số 5 Lý Thường Kiệt, tạo nền tảng cho hoạt động thông tấn trong nước và quốc tế.

Song song với công tác chuyên môn, nhà báo Đào Tùng luôn quan tâm đến đời sống cán bộ, phóng viên, người lao động; đặc biệt coi trọng việc đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ, nhấn mạnh người làm báo phải hiểu sâu, biết rộng, sống và làm việc hết mình. Phong cách sống giản dị, chân thành và tận tụy của ông đã trở thành tấm gương cho nhiều thế hệ phóng viên noi theo.

Cuộc đời và sự nghiệp của nhà báo Đào Tùng là tấm gương lớn về nhân cách, trí tuệ và bản lĩnh của người làm báo cách mạng - một người lãnh đạo có tầm nhìn xa, tận tụy, khiêm nhường và đầy sáng tạo. Tinh thần, nhiệt huyết và cống hiến của ông mãi là nguồn cảm hứng, ngọn lửa truyền nghề cho các thế hệ nhà báo hôm nay và mai sau.

Phương Thanh (TTXVN)
Tọa đàm 'Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh nhà báo Đào Tùng'
Tọa đàm 'Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh nhà báo Đào Tùng'

Chiều 15/10/2025, tại Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Tọa đàm “Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh nhà báo Đào Tùng (15/10/1925 - 15/10/2025)” - Nhà báo cách mạng (1925 -1990) với chủ đề “Người truyền lửa”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN