'Thổi còi' nghệ sĩ phát ngôn sai trên báo chí, mạng xã hội

Trước thực trạng showbiz Việt thời gian qua xuất hiện quá nhiều nghệ sĩ ứng xử “lệch chuẩn”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) đã tổ chức soạn thảo Quy tắc ứng xử của nghệ sỹ, trong đó có các quy tắc ứng xử của nghệ sỹ trên báo chí, mạng xã hội, yêu cầu minh bạch từ thiện, không phát ngôn, quảng cáo sai sự thật...
Chú thích ảnh
Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng dính ồn ào quyên góp từ thiện. Ảnh: FBNV.

Những tưởng sau nhiều vụ lùm xùm về quảng cáo lố, thổi phồng sản phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc trên trang cá nhân, các nghệ sỹ sẽ cẩn trọng hơn thì mới đây nhất, sao nhí Phương Mỹ Chi lại đi lại tiếp tục đi vào "vết xe đổ" này.

Gần đây, chuyện quyên góp từ thiện của nghệ sỹ liên tục nóng. Cách đây vài tháng, cộng đồng mạng từng xôn xao việc nghệ sỹ Hoài Linh "ngâm" tiền từ thiện, chậm giải ngân hàng chục tỷ đồng.

Thì mấy ngày qua, nhiều cái tên hot trong giới giải trí từng quyên góp từ thiện như: Trấn Thành, Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng... cũng liên tục bị yêu cầu minh bạch vì nhiều người đặt ra nhiều hoài nghi về số tiền nghệ sĩ quyên góp?

Gần đây nhất là MC Trác Thuý Miêu với phát ngôn gây hoang mang dư luận về công tác hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh hay Angela Phương Trinh với những liên tục chia sẻ những thông tin chữa bệnh COVID-19 bằng cách nuốt giun đất sống (địa long) khá kinh dị.

Chú thích ảnh
Angela Phương Trinh chia sẻ thông tin chữa COVID-19 bằng giun đất sai sự thật. Ảnh: FBNV.

Trước đó, cộng đồng mạng cũng đã khá bức xúc trước một số nghệ sỹ như: Hồng Vân, Quyền Linh, Nam Thư, Diệu Nhi... và cả sao nhí Phương Mỹ Chi khi liên tục phát ngôn, PR quảng cáo quá đà các sản phẩm không rõ nguồn gốc, không đúng sự thật...

Một số tài khoản facebook được cho là của các sao Việt như: Ngọc Trinh, Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn, Cao Thái Sơn... đã đăng tải những bài PR có nội dung liên quan đến hoạt động đầu tư tiền ảo...

Trước những thực trạng "lệch chuẩn" nêu trên, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Tạ Quang Đông cho biết, Bộ này đang xin ý kiến các hội ngành liên quan để soạn dự thảo Bộ Quy tắc ứng xử của nghệ sỹ. Bộ quy tắc này, không chỉ áp dụng cho các hành vi ứng xử của nghệ sỹ trong hoạt động nghề nghiệp, còn áp dụng với cả những hành vi trên báo chí, truyền thông, mạng xã hội và hoạt động cộng đồng khác.

Chú thích ảnh
Hồng Vân trong quảng cáo sai sự thật. Ảnh: FBNV.

Đặc biệt, Dự thảo Bộ Quy tắc nhấn mạnh nghệ sỹ không tham gia quảng cáo các sản phẩm không đúng hoặc gây nhầm lẫn về công dụng của sản phẩm, không thực hành, ủng hộ hoạt động mê tín dị đoan, không tổ chức, tham gia các hoạt động trái quy định của pháp luật và phải có trách nhiệm minh bạch trong hoạt động xã hội, từ thiện.

Trên báo chí, truyền thông và mạng xã hội, nghệ sỹ phải trung thực trong phát ngôn, bày tỏ và chia sẻ quan điểm, không sử dụng ngôn ngữ phản cảm, trái thuần phong mỹ tục khi tham gia hoạt động báo chí, truyền thông và mạng xã hội. Không đăng tải, lan truyền các nội dung vi phạm pháp luật, thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm của các tổ chức, cá nhân, thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng...

Chia sẻ với truyền thông, NSƯT Quang Thắng nhận định: "Nghệ sỹ chân chính hội tụ đầy đủ yếu tố: đạo đức cá nhân, đạo đức nghề nghiệp, thành quả cống hiến...". Còn NSƯT Mai Hoa cho rằng: "Nghệ sỹ phải tỏa sáng bằng chính tác phẩm, công việc đang làm; được giới chuyên môn công nhận và công chúng đón nhận".

Trên mạng xã hội, nhiều người ủng hộ động thái của Bộ VH,TT&DL, đồng thời cho rằng cần phạt nặng các hành vi "lệch chuẩn" nêu trên, cũng như các thần tượng vướng scandal về đạo đức, lối sống...

Tuy nhiên, khái niệm "nghệ sỹ" và phạm vi điều chỉnh của Bộ Quy tắc này có thể cũng cần làm rõ. Vì thực tế, rất nhiều "sao Việt" hoạt động tự do ở nhiều lĩnh vực, và nhiều người thậm chí hiện giờ chỉ... bán hàng online là chính. Trong khi những động thái nhằm "thổi còi" nghệ sỹ được bàn đến từ hàng chục năm trước cũng chưa có hồi kết bởi chính vướng mắc nêu trên.

Ngày 4/6/2021, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đã ký văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Ủy ban toàn quốc Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật Việt Nam đề nghị chỉ đạo, phối hợp các cơ quan liên quan cùng chấn chỉnh một số hiện tượng tiêu cực liên quan tới giới nghệ sỹ trên mạng xã hội, làm xấu đi hình ảnh của người nghệ sỹ và gây bức xúc trong nhân dân.
(Thethaovanhoa.vn)

Dành cho bạn

Lan tỏa tinh thần chuyển đổi số từ mái ấm gia đình

Lan tỏa tinh thần chuyển đổi số từ mái ấm gia đình

Ngày 9/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “Gia đình chuyển đổi số” năm 2026. Đây là lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức nhằm hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số”, góp phần phổ cập kỹ năng số và khuyến khích các gia đình chủ động ứng dụng công nghệ trong đời sống.

Trải nghiệm sáng tạo, kết nối các địa chỉ đỏ

Trải nghiệm sáng tạo, kết nối các địa chỉ đỏ

Ninh Bình sở hữu hệ thống di sản lịch sử, văn hóa phong phú, gắn với những dấu mốc quan trọng trong tiến trình dựng nước và giữ nước của dân tộc. Phát huy lợi thế đó, địa phương đang từng bước làm mới sản phẩm du lịch văn hóa, du lịch về nguồn bằng những hoạt động trải nghiệm sáng tạo, kết nối các địa chỉ đỏ và đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ. Qua đó, di sản không chỉ được bảo tồn, phát huy giá trị mà còn trở thành nguồn lực thúc đẩy phát triển du lịch bền vững.

Khai mạc chuyên đề 'Chiếc áo bà ba - Đượm tình phương Nam'

Khai mạc chuyên đề 'Chiếc áo bà ba - Đượm tình phương Nam'

Ngày 9/10, Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ đã khai mạc trưng bày chuyên đề “Chiếc áo bà ba - Đượm tình phương Nam”, hướng đến kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026). Thông qua hiện vật, hình ảnh, tư liệu và những thiết kế mới, chương trình giới thiệu hành trình của chiếc áo bà ba trong đời sống, lịch sử; đồng thời mở thêm góc nhìn về sự tiếp nối trang phục truyền thống trong sáng tạo của thế hệ trẻ.

Phát triển sản phẩm du lịch đáp ứng nhu cầu khách quốc tế

Phát triển sản phẩm du lịch đáp ứng nhu cầu khách quốc tế

Với mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa năm 2026, ngành Du lịch đang đẩy mạnh đổi mới xúc tiến, quảng bá, phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường, hướng tới thu hút du khách, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu.

Siết chặt quản lý phim ngắn, phim AI trên không gian mạng

Siết chặt quản lý phim ngắn, phim AI trên không gian mạng

Trước sự phát triển của công nghệ AI và số lượng phim ngày càng gia tăng trên không gian mạng, Cục Điện ảnh tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, môi trường phát triển lành mạnh cho điện ảnh.