Ngày hội âm nhạc tại Pháp được khởi động bằng những giai điệu Việt Nam

Đã thành truyền thống, cứ đến gần La Fête de la Musique, hay còn được gọi là Ngày hội Âm nhạc 21/6, các đường phố ở thủ đô Paris và trên toàn nước Pháp lại sôi động với các màn trình diễn nghiệp dư và chuyên nghiệp ở mọi góc phố, quảng trường, từ viện bảo tàng, quán bar, nhà hàng hay thậm chí là nhà thờ, bệnh viện... Năm nay, Ngày hội Âm nhạc lần thứ 41 được bắt đầu bằng những buổi trình chiếu phim âm nhạc tại các rạp.

Chú thích ảnh
Đạo diễn François Bibonne, giao lưu với khán giả xem phim Once upon a bridge in Vietnam.

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, tối 19/6, tại rạp Forum des Images ở trung tâm thủ đô của nước Pháp, phim tài liệu âm nhạc “Once upon a bridge in Vietnam” (tạm dịch là "Xưa có một cây cầu ở Việt Nam") của đạo diễn trẻ người Pháp lai Việt, François Bibonne, đã được trình chiếu như một hoạt động mở màn cho Tuần lễ âm nhạc thường niên tại Pháp.

“Once upon a bridge in Vietnam” kể về hành trình tìm về cội nguồn của một thanh niên Pháp lai Việt. Bằng con đường âm nhạc, anh đã khám phá những điều kỳ diệu trên mảnh đất quê hương của bà nội anh, để rồi từ đó với tình yêu và đam mê âm nhạc của mình, đạo diễn Francois Bibonne đã làm thành cuốn phim tài liệu giới thiệu tới bạn bè quốc tế âm nhạc và văn hóa Việt Nam, cũng như cầu nối tình hữu nghị giữa Việt Nam và Pháp.

Khán giả ngồi chật kín các ghế và cuốn theo những làn điệu âm nhạc dân gian và đương đại của Việt Nam, qua sự dẫn dắt của chính đạo diễn phim trong suốt 52 phút. Buổi chiếu được kết thúc bằng màn giao lưu giữa khán giả và đạo diễn trẻ, với những chia sẻ xung quanh quá trình làm phim, cũng như những dự định mà đạo diễn Bibonne ấp ủ. 

Bộ phim đã được trình chiếu ở nhiều nơi tại Việt Nam, Pháp và trên thế giới. Ngay khi mới ra mắt vào đầu năm 2022, “Once upon a bridge in Vietnam” đã giành giải “Phim tài liệu ngắn xuất sắc nhất” của Giải thưởng phim Los Angeles (Los Angeles Film Awards) tháng 2/2022 và một giải khác tại Liên hoan phim quốc tế New York (New York International Film Award) tháng 3/2022.

Chú thích ảnh
Ca sĩ trữ tình Léa Badillo, thể hiện bài hát "Bèo dạt mây trôi" với sự trợ giúp của nghệ sĩ đàn cello Justine Métral.

Trước đó, phim ngắn “Le Chant des Oiseaux” (tạm dịch “Tiếng chim hót”) của đạo diễn Camille Lamy, cùng tiết mục hòa nhạc của Justine Métral, nữ chính của phim, và ca sĩ trữ tình Léa Badillo, đã mang đến cho khán giả sự thích thú bất ngờ. Bài hát "Bèo dạt mây trôi" do ca sĩ Léa Badillo thể hiện như một lời dẫn thú vị đưa khán giả vào phim chính.

La Fête de la Musique là một sự kiện lớn diễn ra vào ngày 21/6 hàng năm tại Pháp. Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1982 theo sáng kiến của Bộ trưởng Văn hóa Pháp Jack Lang, sự kiện nhằm khơi dậy niềm đam mê âm nhạc và sự tham gia của tất cả mọi người vào ngày hội này.

Chú thích ảnh
Khán giả ngồi  kín các ghế và cuốn theo những làn điệu âm nhạc dân gian và đương đại của phim Once upon a bridge in Vietnam.

Vào ngày này, hàng nghìn người dân và nghệ sĩ từ khắp nơi sẽ tụ họp để tham gia biểu diễn và tận hưởng âm nhạc một cách miễn phí trên các phố phường, công viên, quảng trường và các nơi công cộng khác. Không phân biệt tuổi tác, giới tính, nền văn hóa hay khả năng âm nhạc, sự kiện góp phần thúc đẩy sự đa dạng âm nhạc và tạo điều kiện cho các nghệ sĩ tài năng thể hiện và truyền đạt thông điệp của mình tới công chúng. Dù người hâm mộ nhạc rock, jazz, electro, rap, metal hay thậm chí là nhạc cổ điển, công chúng nhất định sẽ tìm thấy thứ mình muốn, bởi lễ hội âm nhạc tôn vinh tất cả các phong cách và thể loại. Sự kiện không chỉ mang lại một không khí vui tươi và sôi động trong cộng đồng mà còn khích lệ sự tương tác xã hội qua âm nhạc.

Ngày hội Âm nhạc không chỉ là một sự kiện văn hóa lớn tại Pháp mà đã lan rộng ra khắp thế giới. Ra đời ở Pháp nhưng chỉ sau 15 năm, Ngày hội Âm nhạc đã được tổ chức ở hơn 100 nước và cho đến nay đã trở thành sự kiện quốc tế thường niên.

Bài và ảnh: Thu Hà  (TTXVN)
Âm nhạc cổ truyền Việt Nam được tôn vinh tại Liên hoan nghệ thuật ở Hà Lan
Âm nhạc cổ truyền Việt Nam được tôn vinh tại Liên hoan nghệ thuật ở Hà Lan

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, tại Liên hoan nghệ thuật Oerol (Oerol Festival) diễn ra cuối tuần qua tại đảo Terschelling thuộc tỉnh Friesland (Hà Lan), Nhà hát Veenfabrik đã dàn dựng và công diễn vở kịch theo phong cách hiện đại "Wereld van Wie?” (Thế giới của ai?).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN