Giỗ Tổ Hùng Vương 2023: Nhân dân thành kính tri ân công đức tổ tiên

Ngày 29/4 (mùng 10/3 âm lịch), tỉnh Kiên Giang tổ chức Lễ dâng hương Quốc tổ Hùng Vương tại Đền thờ Quốc tổ Hùng Vương (ấp Đông Bình, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp), với các nghi thức trống khai lễ, đọc chúc văn, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính, tri ân công đức tổ tiên, các Vua Hùng và bậc tiền nhân đã có công dựng nước, bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước.

Tại buổi lễ, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đánh trống khai lễ. Chủ lễ đọc chúc văn nêu ý nghĩa quan trọng của ngày Giỗ tổ Hùng Vương, ca ngợi, tri ân các Vua Hùng, các bậc tiền nhân kiên cường đánh đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, thành kính tri ân công đức tổ tiên.

Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp Lê Trường Kế kính báo đức Quốc tổ và các bậc tiền nhân những thành quả về xây dựng hệ thống chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh mà Đảng bộ, quân, dân huyện Tân Hiệp đã đạt được trong năm 2022. Theo đó, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện nâng lên. Công cuộc xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng và phấn đấu đạt huyện nông thôn mới nâng cao đầu tiên của tỉnh Kiên Giang vào năm 2025.

Tiếp đến, các đại biểu và đông đảo nhân dân thành kính dâng hương, hoa, lễ vật, tri ân, tưởng niệm công đức các Vua Hùng, các bậc tiền nhân, cầu mong đức Quốc tổ phù hộ cho xã tắc thịnh vượng, quốc thái, dân an, bách gia trăm họ, vạn đại trường tồn. Cầu mong đức Quốc tổ phù trợ cho mưa thuận, gió hòa, con cháu được sống trong hòa bình, an lành, hạnh phúc.

Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp Lê Trường Kế nêu rõ: Chúng ta tự hào vì trên quê hương Tân Hiệp, mảnh đất xa xôi, cách xa đất Tổ Hùng Vương hàng ngàn cây số, từ hơn 66 năm trước, các bậc tiền bối đã dựng nên ngôi Đền thờ Quốc tổ. Ngôi đền đã được trùng tu, tôn tạo khang trang để mọi người dân đến kinh viếng, tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công đức các Vua Hùng. Mỗi người dân nơi đây đền khắc sâu và làm theo lời dạy của Bác Hồ: “Các Vua Hùng đã có công dạng nước, Bác cháu ta cùng nhau giữ lấy nước” để đất nước Việt Nam tươi đẹp, dân tộc Việt Nam nhân nghĩa, văn hiến mãi mãi trường tồn, sánh vai cùng bè bạn năm châu.

Lễ Giỗ tổ Hùng Vương là hoạt động văn hóa tín ngưỡng dân gian để nhân dân, cán bộ và khách hành hương trong, ngoài tỉnh bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công ơn các Vua Hùng; góp phần giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, lòng yêu nước, hướng về cội nguồn, góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng và phát triển quê hương đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Lễ Giỗ tổ Hùng Vương tại thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp (tỉnh Kiên Giang) diễn ra từ ngày 27-29/4/2023 (từ mùng 8-10/3 âm lịch). Phần hội có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao như bóng đá, cờ tướng, dưỡng sinh người cao tuổi, các trò chơi dân gian, hội thi nấu bánh chưng, cắm hoa nghệ thuật, không gian đờn ca tài tử, bóng chuyền, triển lãm tem, sách, ảnh và trưng bày giới thiệu các sản phẩm OCOP

*Sáng 29/4, UBND tỉnh Lâm Đồng trang trọng tổ chức Lễ hội Giỗ tổ Hùng Vương năm 2023 (mùng 10/3 năm Quý Mão) tại đền thờ Âu Lạc (Khu du lịch thác Prenn, thành phố Đà Lạt) với sự tham gia của đông đảo du khách và người dân địa phương.

Ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân đã có mặt tại Khu du lịch thác Prenn để tham gia đám rước lễ vật dâng cúng Quốc tổ tại Đền trung và Đền thượng. Sau nghi lễ này là lễ tế truyền thống, dâng hương Quốc tổ theo đúng nghi thức truyền thống dân tộc. Các hoạt động đã hướng đến tưởng nhớ 18 vị vua Hùng đã có công dựng nước, giữ nước và mong muốn một năm mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.

Ngoài phần lễ được tổ chức trang trọng, Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương còn có chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian, thi đấu cờ tướng, hội thi trò chơi dân gian, không gian âm thực “Phiên chợ quê”, không gian thư pháp và triển lãm tranh dân gian Việt Nam… thu hút hàng ngàn người tham gia, thưởng lãm. 

Cũng trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 và Giỗ Tổ năm nay, tỉnh Lâm Đồng còn tổ chức nhiều chương trình giải trí, hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ du khách và người dân địa phương. Cụ thể, Không gian trưng bày, giới thiệu văn hóa các dân tộc tỉnh Lâm Đồng bắt đầu từ ngày 29/4 đến hết ngày 3/5 tại Đài phun nước - Quảng Trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt; Chung kết cuộc thi Nhóm nhảy hiện đại Cúp quốc tế Hoa Sen - Đà Lạt 2023 diễn ra tối 29/4 tại Quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt; Liên hoan Văn hoá Cồng chiêng - “Tiếng gọi Đại ngàn” tối 29/4, tại Quần thể Khu du lịch PINI, thôn Đạ Nghịt, xã Lát, huyện Lạc Dương; Giải đua ngựa không yên huyện Lạc Dương lần thứ 2 - năm 2023 diễn ra sáng 29/4 tại xã Đạ Nhim, huyện Lạc Dương. 

Đây cũng là các hoạt động nằm trong khuôn khổ Tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng lần thứ 2 năm 2023 nhằm mục đích quảng bá nét văn hóa bản địa, sản phẩm du lịch đặc trưng của Đà Lạt – Lâm Đồng trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày.

Lê Huy Hải - Nguyễn Dũng (TTXVN)
Không có hiện tượng chen lấn trong ngày Giỗ Tổ
Không có hiện tượng chen lấn trong ngày Giỗ Tổ

Ngày 29/4, hàng trăm vạn người từ khắp cả nước hành hương về Khu di tích lịch sử đền Hùng, tỉnh Phú Thọ để tưởng nhớ 18 vị vua Hùng trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 2023. Tuy nhiên, do lường trước cùng với nhiều phương án triển khai đồng bộ nên tình trạng chen lấn, ùn tắc cục bộ đã không xảy ra. Ghi nhận của Truyền hình Thông tấn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN