Câu lạc bộ các Di sản thế giới tại Việt Nam làm tốt công tác bảo tồn, liên kết phát triển du lịch

Ngày 22/11, tại huyện Vĩnh Lộc, Trung tâm Bảo tồn di sản Thành nhà Hồ phối hợp với Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết Câu lạc bộ các Di sản thế giới tại Việt Nam (Câu lạc bộ).

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN

Đây cũng là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thực hiện Công ước Bảo vệ di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới của UNESCO, kỷ niệm 17 năm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11/2005 - 23/11/2022). Hội nghị có sự tham dự của các chuyên gia, các nhà khoa học và đại diện lãnh đạo Ban quản lý 8 khu Di sản thế giới tại Việt Nam.

Tại Hội nghị, với vai trò là Chủ tịch Câu lạc bộ các di sản thế giới tại Việt Nam năm 2022, đại diện Trung tâm bảo tồn di sản Thành nhà Hồ đã báo cáo kết quả hoạt động của Câu lạc bộ và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đây là cơ hội để các khu di sản thế giới tại Việt Nam giao lưu, trao đổi, hợp tác, học tập kinh nghiệm, định hướng quản lý bảo tồn và phát huy giá trị của di sản, từ đó hình thành mạng lưới liên kết giữa các di sản thế giới tại Việt Nam.

Những năm qua, Câu lạc bộ luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Cục Di sản Văn hóa, sự phối hợp giúp đỡ của Văn phòng UNESCO Hà Nội, Quỹ bảo tồn Di sản văn hóa, các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương trong quá trình hoạt động. Các câu lạc bộ đã phối hợp với nhau trong công tác bảo tồn, liên kết phát triển du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh, khẳng định vai trò, uy tín, vị thế, hình ảnh các di sản của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về kế hoạch hoạt động trong năm 2023. Theo đó, trong năm 2023, Câu lạc bộ các Di sản thế giới tại Việt Nam sẽ triển khai nhiều hoạt động quan trọng như: Hội nghị quốc tế về bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa thế giới; triển lãm các di sản thế giới tại Việt Nam; tổ chức hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các khu di sản thế giới tại Việt Nam...

Câu lạc bộ các Di sản thế giới tại Việt Nam được thành lập tháng 12/2013 với mục tiêu góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản, đẩy mạnh liên kết tuyên truyền, quảng bá hình ảnh các di sản thế giới tại Việt Nam ở trong nước và quốc tế, từ đó tăng cường các mối quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giữa các di sản khác trên thế giới nhằm phát huy bền vững các giá trị nổi bật toàn cầu của di sản, trao truyền cho các thế hệ mai sau. Đến nay, Câu lạc bộ có 8 thành viên gồm: Ban Quản lý vịnh Hạ Long (Quảng Ninh); Trung tâm Bảo tồn di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội; Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình); Trung tâm Bảo tồn di sản Thành nhà Hồ (Thanh Hóa); Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình); Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế (Thừa Thiên - Huế); Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An (Quảng Nam) và Ban Quản lý di sản văn hóa Mỹ Sơn (Quảng Nam).

Tại Hội nghị, Trung tâm bảo tồn di sản Thành nhà Hồ đã bàn giao vai trò Chủ tịch luân phiên Câu lạc bộ các Di sản thế giới tại Việt Nam năm 2023 cho đại diện Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế.

Hoa Mai (TTXVN)
Giới thiệu nhiều hình ảnh, tư liệu quý về Di sản Văn hóa thế giới Thành nhà Hồ
Giới thiệu nhiều hình ảnh, tư liệu quý về Di sản Văn hóa thế giới Thành nhà Hồ

Triển lãm “Di sản văn hóa xứ Thanh - Di sản chung của chúng ta” diễn ra chiều 22/11 tại Thành nhà Hồ. Đây là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Công ước bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới của UNESCO.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN