Âm nhạc truyền thống lan tỏa âm hưởng Việt Nam tại Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, ngày 26/10, tại Nhà hát Ainuri thuộc Trung tâm Văn hoá Thiếu nhi thành phố Hwaseong, tỉnh Gyeonggi, Đoàn nghệ thuật truyền thống Việt Nam “Nhân duyên” đã tổ chức thành công buổi hòa nhạc đặc biệt mang tên “In-Yeon Concert 2025”.
Chú thích ảnh
Các nghệ sĩ đoàn nghệ thuật Nhân Duyên biểu diễn đàn T’rưng. 

Chương trình mang đến cho khán giả những trải nghiệm sâu sắc về âm nhạc truyền thống Việt Nam, đồng thời góp phần thúc đẩy giao lưu văn hoá giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Buổi hòa nhạc mở đầu trong không khí trang trọng và ấm áp với tiết mục hát Quốc ca Việt Nam và Quốc ca Hàn Quốc do các em thiếu nhi là con em các gia đình nghệ sĩ Việt Nam tại thành phố Hwaseong thể hiện. Đoàn nghệ thuật “Nhân duyên” đã giới thiệu đến công chúng một hành trình âm nhạc phong phú qua nhiều tiết mục đặc sắc, bắt đầu với “Mây và núi”, mang âm hưởng đương đại hòa quyện cùng nét dân gian truyền thống Việt Nam. Tiếp đó là “Trống cơm”, bản dân ca Bắc Bộ quen thuộc, cùng “Giấc mơ trưa” - một khúc nhạc nhẹ nhàng, giàu cảm xúc. Liên khúc “Lý cây đa” và “Đi cấy” gợi lên khung cảnh thôn quê mộc mạc, đậm hồn dân tộc.

Chương trình còn tạo dấu ấn giao lưu văn hoá sâu sắc với phần trình diễn “Arirang” - dân ca nổi tiếng của Hàn Quốc và ca khúc “Đất nước tươi đẹp”, thể hiện tinh thần hòa hợp và tôn vinh vẻ đẹp hai nền văn hoá.

Phần cuối chương trình khép lại với “Đoản xuân ca” và “Mùa hái quả”, gửi gắm thông điệp về mùa thu hoạch bội thu và lời tri ân sâu sắc trước tình cảm nồng nhiệt của khán giả. Đáp lại sự cổ vũ ấy, Đoàn đã trình diễn thêm “Tây Nguyên chào mặt trời”, cũng là video âm nhạc đầu tay của “Nhân duyên”, đánh dấu bước phát triển mới trong hành trình sáng tạo của đoàn. 

Đặc biệt, buổi hòa nhạc có sự tham dự và biểu diễn của ca nhạc sĩ Hush (Mẹ Hú) - người từng tham gia nhiều hoạt động âm nhạc ý nghĩa tại Việt Nam và Hàn Quốc. Chia sẻ cảm xúc tại chương trình, ca nhạc sĩ Hush bày tỏ sự bất ngờ và tự hào khi được cảm nhận âm nhạc truyền thống Việt Nam một cách rõ ràng và chuyên nghiệp tại Hàn Quốc. Anh đánh giá cao sự nỗ lực và phong thái biểu diễn của các nghệ sĩ Đoàn "Nhân Duyên", đồng thời hy vọng chương trình sẽ được nhân rộng và trình diễn thêm ở nhiều địa điểm hơn nữa để nhiều khán giả được cảm nhận niềm hạnh phúc này.

Trong phần giao lưu, các nghệ sĩ của Đoàn “Nhân duyên” đã chia sẻ về mục tiêu bảo tồn và quảng bá âm nhạc truyền thống Việt Nam ra thế giới. Các thành viên - phần lớn là nghệ sĩ Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc - thường xuyên tham gia biểu diễn, giảng dạy và tổ chức các sự kiện văn hoá giới thiệu nhạc cụ dân tộc như đàn tam thập lục, đàn tranh, đàn T’rưng.

Chú thích ảnh
Được sự ủy quyền của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, bà Nguyễn Thị Phúc, Chủ tịch Chi hội người Việt thành phố Hwaseong, trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong các hoạt động vì cộng đồng của Đoàn nghệ thuật Nhân Duyên. 

Ra đời từ năm 2021, “Nhân duyên” không chỉ biểu diễn tại các thành phố lớn mà còn mang âm nhạc Việt đến trường học, trung tâm văn hóa và các sự kiện quốc tế nhằm tăng cường giao lưu và hiểu biết giữa nhân dân hai nước. Đoàn còn mở các lớp học nhạc cụ và trải nghiệm văn hóa dành cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, góp phần gìn giữ, trao truyền giá trị truyền thống dân tộc đến thế hệ trẻ.

Buổi hòa nhạc có sự tham dự của các đại diện lãnh đạo cộng đồng người Hàn Quốc tại địa phương. Bà Kim Iu Ri, Giám đốc Trung tâm Không gian mở rộng Solo - thành phố Hwaseong, chia sẻ rằng bà rất cảm động khi thấy Nhóm “Nhân Duyên” ngày càng trưởng thành và tổ chức được một sự kiện lớn như thế này. Bà nhận định âm nhạc truyền thống Việt Nam có điểm độc đáo với nhiều nhạc cụ dây gảy tạo ra âm thanh sáng và trong trẻo, rất mới mẻ so với âm nhạc truyền thống Hàn Quốc.

Thành công của “In-Yeon Concert 2025” một lần nữa khẳng định nỗ lực bền bỉ của Đoàn nghệ thuật truyền thống Việt Nam “Nhân duyên” trong việc bảo tồn và phát triển âm nhạc dân tộc, đồng thời góp phần làm sâu sắc thêm tình hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc thông qua ngôn ngữ chung của nghệ thuật.

Tin, ảnh: Đức Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Không gian thư viện tại Trường Đại học Văn hoá TP Hồ Chí Minh.

Chuyển đổi số thư viện đại học và yêu cầu đổi mới văn hóa đọc

Chuyển đổi số giúp thư viện đại học mở rộng khả năng tiếp cận tri thức, kết nối tài nguyên phục vụ học tập, nghiên cứu. Tuy nhiên, giá trị của thư viện số không chỉ ở số lượng tài liệu trực tuyến mà còn ở khả năng tổ chức, chia sẻ và đưa tri thức đến gần người học.

'80 năm - Vang mãi bản hùng ca Hà Nội': Khúc tráng ca người chiến sĩ Thủ đô

'80 năm - Vang mãi bản hùng ca Hà Nội': Khúc tráng ca người chiến sĩ Thủ đô

Tối 10/10, tại khu vực Vườn hoa Đền Bà Kiệu (phường Hoàn Kiếm), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt “80 năm - Vang mãi bản hùng ca Hà Nội”, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội (19/10/1946 - 19/10/2026).

Hòa nhạc 'Nhân duyên': Cầu nối văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc

Hòa nhạc 'Nhân duyên': Cầu nối văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc

Ngày 10/10, chương trình hòa nhạc “Nhân duyên - Giai điệu của sự kết nối” diễn ra tại thành phố Hwaseong, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc, giới thiệu những sắc màu đặc sắc của âm nhạc truyền thống Việt Nam, góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa và thắt chặt tình đoàn kết giữa cộng đồng người Việt Nam với người dân sở tại.