Vận động hộ chăn nuôi tiêm phòng bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò

Ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh đang tích cực vận động nông hộ tiêm vaccine phòng bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò. Đây là biện pháp hữu hiệu nhất để chủ động phòng bệnh này.
Chú thích ảnh
Một con bò bị bệnh viêm da nổi cục đang được chữa trị. Ảnh minh họa: Hoàng Nhị/TTXVN

Ông Lê Văn Đông, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh cho biết, tỉnh có gần 203.00 con trâu, bò trong diện phải tiêm phòng bệnh viêm da nổi cục. Đến nay, hơn 168.000 con trâu, bò của hơn 47.000 hộ đã được tiêm phòng, đạt tỷ lệ gần 83%.

Bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò phát sinh lần đầu tiên ở Trà Vinh từ ngày 6/8/2021, tại xã Tân Hiệp và và Long Hiệp, huyện Trà Cú. Hiện bệnh đã lây lan sang 6/9 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh gồm các huyện Trà Cú, Duyên Hải, Cầu Ngang, Châu Thành, Cầu Kè và thị xã Duyên Hải. Tổng số bò có biểu hiện của triệu chứng bệnh gần 1.600 con trong tổng đàn 5.125 con của gần 900 hộ. Lực lượng chức năng đã tiêu hủy 92 con bò mắc bệnh, với tổng trọng lượng hơn 19 tấn.

Trước đó, ngày 3/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh công bố dịch bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò trên phạm vi toàn tỉnh.

Theo đó, ngành nông nghiệp đã thực hiện nhiều giải pháp để khống chế dịch bệnh như: thành lập Tổ kỹ thuật hỗ trợ các địa phương; vận động hộ chăn nuôi tiêu hủy bò bị bệnh theo quy định, tránh dịch bệnh lây lan, phát tán ra diện rộng; cấp phát tài liệu tuyên truyền về bệnh viêm da nổi cục, biện pháp phòng, chống đến các hộ chăn nuôi.

Hiện địa phương có số lượng trâu, bò bị mắc bệnh viêm da nổi cục nhiều nhất là huyện Trà Cú. Ông Huỳnh Văn Thảo, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Trà Cú cho biết, hiện huyện có hơn 1.000 con trâu, bò trên tổng đàn hơn 3.400 con của 576 hộ mắc bệnh này.

Lực lượng chức năng  đã hỗ trợ tiêu hủy 59 con với tổng trọng lượng gần 12 tấn. Thời gian qua, huyện rất tích cực vận động hộ chăn nuôi tiêm phòng viêm da nổi cục cho đàn bò. Đến nay, gần 36.000 con bò của hơn 9.500 hộ trên địa bàn đã được tiêm phòng, đạt tỷ lệ hơn 96% số bò thuộc diện tiêm.

Cùng với việc vận động người dân tiêm phòng, ngành nông nghiệp huyện cũng tuyên truyền về bệnh viêm da nổi cục cho trâu, bò cho hộ chăn nuôi; hướng dẫn hộ chăn nuôi các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, cách chăm sóc và điều trị bò bị mắc bệnh; đồng thời, cấp phát thuốc sát trùng và hỗ trợ hộ chăn nuôi phun xịt tiêu độc khử trùng.

Thanh Hòa (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.