Nhiều địa phương của Bình Phước xuất hiện bệnh viêm da nổi cục

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bình Phước cho biết, bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò đang lây lan nhanh trên địa bàn đã có 10/11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn ghi nhận có gia súc mắc bệnh.
Chú thích ảnh
Khi bị nhiễm bệnh, toàn bộ cơ thể của gia súc sẽ nổi nhiều u, cục lớn khiến trâu bò dần kiệt sức và chết. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò được ghi nhận lần đầu tại Bình Phước vào ngày 29/6/2021. Đến nay đã có 46 xã thuộc 10 huyện, thị xã ghi nhận có đàn bò mắc bệnh gồm: huyện Bù Đốp, Hớn Quản, Lộc Ninh, Chơn Thành, Bù Đăng, Bù Gia Mập, Phú Riềng, Đồng Phú; thị xã Phước Long và Bình Long.

Thống kê từ các địa phương cho thấy, tổng số bò bị mắc bệnh đến thời điểm hiện nay là 442 con; trong đó, bò mắc bệnh chết và tiêu hủy 37 con bò.

Trước diễn biến bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò lây lan trên địa bàn, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Bình Phước khuyến cáo người chăn nuôi cần theo dõi các triệu chứng của bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò; thường xuyên vệ sinh chuồng trại, không để nước tù đọng, phân rác ô nhiễm để côn trùng không có cơ hội sinh sản; chỉ mua gia súc giống có nguồn gốc rõ ràng, khỏe mạnh từ các cơ sở uy tín.

“Do bệnh viêm da nổi cục chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, chỉ có tiêm phòng vaccine tạo miễn dịch chủ động là hiệu quả nhất, vì vậy, người chăn nuôi chủ động mua vaccine định kỳ tiêm phòng bệnh viêm da nổi cục và các loại vaccine khác để có miễn dịch chủ động cho đàn gia súc”, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Bình Phước khuyến cáo.

Người chăn nuôi cũng thực hiện tốt “5 không” gồm không giấu dịch; không mua bán, vận chuyển trâu, bò bệnh, trâu, bò chết; không giết mổ, tiêu thụ thịt trâu, bò bệnh, trâu, bò chết; không vứt xác trâu, bò ra ngoài môi trường; không chăn thả rông trâu, bò bị bệnh chung trên đồng cỏ.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Bình Phước, từ đầu năm đến nay đơn vị đã đã cấp 43.500 liều vaccine phòng bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò và hơn 32.000 liều vaccine phòng bệnh tụ huyết trùng cho trâu, bò để người dân tiêm phòng ngừa bệnh cho đàn gia súc.

Thống kê cho thấy, hiện nay đàn trâu trên địa bàn tỉnh Bình Phước có hơn 13.400 con, mỗi tháng xuất chuồng khoảng 2.500 con. Đàn bò có khoảng 39.000 con, mỗi tháng xuất chuồng khoảng 9.500 con.

Sỹ Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.