Gia Lai cơ bản đã khống chế dịch viêm da nổi cục trên đàn gia súc

Ông Dương Ngọc Thanh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai cho biết, bằng nhiều biện pháp quyết liệt, đồng bộ, kịp thời, tỉnh Gia Lai đã cơ bản khống chế dịch viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò.
Chú thích ảnh
Ngành thú y tỉnh Gia Lai phun khử khuẩn để ngăn chặn dịch bệnh viêm da nổi cục lây lan diện rộng. Ảnh: TTXVN

Tính đến ngày 7/9, Gia Lai có trên 20.000 con bò mắc bệnh viêm da nổi cục; trong đó, có 2.000 con chết đã được tiêu hủy; gần 16.000 con đã được chữa khỏi; hơn 2.000 con đang còn bệnh. Tất cả số bò đang nhiễm bệnh đang được ngành thú y địa phương tích cực điều trị; đồng thời tăng cường các biện pháp phun khử khuẩn chuồng trại, tiêu diệt mầm bệnh trên đàn gia súc.  

Hiện tỉnh Gia Lai đã có 48 xã của 11 huyện, thị xã, thành phố không còn gia súc mắc bệnh; trong đó, có 5 xã là ADơk, Trang, la Băng, Glar, Nam Yang của huyện Đăk Đoa đã thẩm định đủ điều kiện công bố hết dịch viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò.

Theo ông Thanh, trước đó, bệnh viêm da nổi cục xuất hiện lần đầu tiên tại xã Đăk Djăng, huyện Mang Yang từ ngày 27/5/2021. Tính đến ngày 22/8, toàn tỉnh có 19.673con/11.724 hộ thuộc 938 thôn, làng của 159 xã phường, thị trấn/14 huyện, thành phố có bò mắc bệnh viêm da nổi cục.

Nhận thấy bệnh viêm da nổi cục có nguy cơ phát tán rộng, nguy hại đến tổng đàn gia súc trên địa bàn, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai đã yêu cầu các địa phương chủ động giám sát, kịp thời phát hiện gia súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh để triển khai ngay các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Theo đó, chú trọng tuyên truyền, cảnh báo tình hình dịch bệnh, hướng dẫn cách ly, chăm sóc gia súc bệnh, chăn nuôi theo quy trình kỹ thuật, tiêu độc khử trùng, phun thuốc diệt côn trùng truyền bệnh, tiêu diệt vật chủ trung gian. Đồng thời, tổ chức tiêm phòng vaccine viêm da nổi cục cho trâu, bò bằng cách huy động, sử dụng các nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương và xã hội hóa.

Hiện người chăn nuôi tỉnh Gia Lai đã chủ động tiêm phòng được hơn 220.000 liều vaccine viêm da nổi cục trên tổng đàn gia súc toàn tỉnh; trong đó, UBND tỉnh cấp 40.000 liều, ngân sách các địa phương cấp 50.000 liều, còn lại là từ nguồn xã hội hóa của người dân, doanh nghiệp chủ động mua vaccine tiêm cho đàn gia súc.

Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Gia Lai đã cơ bản khống chế được dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò của địa phương.

Để khống chế triệt để bệnh viêm da nổi cục hiện đang còn mầm bệnh trên đàn gia súc cục bộ tại một số địa phương, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai đề nghị trung tâm dịch vụ nông nghiệp tại các địa phương có tỷ lệ bò chết cao so với tổng đàn kiểm tra phác đồ điều trị; hướng dẫn các hộ dân tăng cường chăm sóc, hộ lý gia súc bệnh; tăng cường quản lý người hành nghề thú y tự do.

Đối với các địa phương có tỷ lệ bò mắc bệnh cao so với tổng đàn, Chi cục Thú y tỉnh cũng đề nghị trung tâm dịch vụ nông nghiệp đẩy mạnh tiêm phòng, khử trùng tiêu độc thường xuyên và phun thuốc diệt véc tơ truyền bệnh, tuyên truyền xã hội hóa tiêm phòng vaccine viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò để nhanh chóng kiểm soát, khống chế không để dịch bệnh phát sinh, lây lan ra diện rộng.

Hồng Điệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.