Kiên Giang xuất hiện bệnh viêm da nổi cục trên gia súc

Tỉnh Kiên Giang đã xuất hiện bệnh viêm da nổi cục trên gia súc ở địa bàn huyện Hòn Đất và Giang Thành.

Theo ông Nguyễn Thành Đức, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Kiên Giang, đến nay, trên địa bàn tỉnh có 137 con bò mắc bệnh viêm da nổi cục thuộc của 47 hộ, tại 5 xã thuộc huyện Giang Thành và Hòn Đất.

Bệnh viêm da nổi cục chỉ ghi nhận xảy ra trên bò, chưa phát hiện trên trâu. Gia súc đa phần nhiễm bệnh ở thể nhẹ, chưa ghi nhận trường hợp bệnh chết. Các bệnh tích trên da giảm nhiều, sức khỏe của gia súc phục hồi tốt.

Tại huyện Hòn Đất, ghi nhận 3 con bò viêm da nổi cục tại ấp Hòn Sóc, xã Thổ Sơn từ ngày 6/9, số bò này có nguồn gốc tại địa phương.

Còn  tại huyện Giang Thành có hai xã Vĩnh Điều và Tân Khánh Hòa đã qua gần 21 ngày chưa phát hiện thêm bò mắc bệnh. Ổ bệnh ở xã Phú Lợi tái phát 3 con vào ngày 9/9, nâng tổng số lên 60 con và xã Phú Mỹ phát sinh thêm ổ bệnh mới vào ngày 9/9, với 5 con.

Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thành Đức cho biết, các loại côn trùng (mòng, ruồi, muỗi) là trung gian chính truyền bệnh đi xa. Thời tiết hiện nay mưa nhiều khiến côn trùng phát triển mạnh; đồng thời đang vụ thu hoạch lúa nên nguy cơ dịch bùng phát rộng trong thời gian tới là rất cao, nhất là đối với địa bàn lân cận, có tổng đàn bò khá lớn là huyện Kiên Lương và thành phố Hà Tiên.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Kiên Giang đang phối hợp với các địa phương tiếp tục các biện pháp phòng, chống lây lan dịch bệnh ra khỏi địa bàn, tăng cường giám sát tình hình. Bên cạnh đó, hướng dẫn người dân cách ly, theo dõi số bò bệnh, áp dụng các biện pháp vệ sinh, tiêu độc, sát trùng, tiêm vaccine phòng ngừa…

Lê Sen (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.