Quang cảnh cuộc họp báo tại Trung tâm Báo chí TP Hồ Chí Minh chiều 30/7.
Theo ông Hà Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBND phường Phước Thắng, tất cả các hộ nuôi hiện tại đều hoạt động phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch nuôi trồng thủy sản của Thành phố. Cụ thể, các lồng bè hiện đã phủ kín tiểu khu sông Dinh, trong đó phần lớn là bà con nuôi tự phát từ năm 2006 bám trụ mưu sinh, cùng một số trường hợp được chính quyền vận động, hỗ trợ di dời từ các điểm hoạt động trái phép khác về khu vực này để ổn định sản xuất, tuân thủ đúng định hướng của tỉnh.
Tuy nhiên, đối với tính pháp lý của nhà hàng nổi Làng bè Gò Găng, chính quyền địa phương cũng chỉ rõ những điểm còn tồn tại, chưa phù hợp. Cụ thể, cơ sở này có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh từ năm 2018 (đăng ký ngành nghề nhà hàng, quán ăn) nhưng lại chưa được các cơ quan chức năng có thẩm quyền cho thuê hay giao mặt nước theo quy định.
"Các công trình của nhà hàng được hình thành từ việc kết nối các bè nuôi thủy sản lại với nhau để kinh doanh ăn uống kết hợp nuôi trồng tại chỗ. Việc này không được chính quyền cấp phép xây dựng và kết bè", ông Ánh cho biết.
Với tinh thần thượng tôn pháp luật và quản lý chặt chẽ mặt nước, đại diện UBND phường Phước Thắng cũng cho biết sẽ sớm tiến hành một cuộc kiểm tra toàn diện đối với Làng bè Gò Găng. Công tác kiểm tra sẽ tập trung vào ba trọng tâm: việc sử dụng đất mặt nước; hồ sơ pháp lý về việc kết bè nổi và việc chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh.
Làng bè Gò Găng, phường Phước Thắng, TP Hồ Chí Minh nhìn từ trên cao.
"Kết quả kiểm tra sẽ là cơ sở để xử lý vi phạm nếu có và phường sẽ cung cấp đầy đủ thông tin cho báo chí. Ngay sau cuộc họp này, chúng tôi sẽ ký ban hành văn bản chính thức gửi đến các cơ quan truyền thông để đảm bảo thông tin luôn minh bạch, chính thống", Phó Chủ tịch UBND phường Phước Thắng cho biết thêm.