Nhân Ngày Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân (2/7):

Nâng cao nhận thức của người dân về vệ sinh môi trường

Ngày 2/7, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Y tế tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2018. Buổi lễ có sự tham gia của hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên và nhân dân tỉnh Điện Biên.

Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ mít tinh. Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Chí Nam, Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế cho biết: Tại Việt Nam, hiện nay còn một số dịch bệnh nguy hiểm lây truyền qua đường tiêu hóa có nguy cơ bùng phát bất cứ lúc nào như: tiêu chảy, tả lỵ, thương hàn, tay - chân - miệng…

Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi cao hơn so với nhiều nước trên thế giới. Một trong những nguyên nhân góp phần vào sự lưu hành các bệnh dịch và tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em là do chúng ta chưa làm tốt công tác vệ sinh môi trường; ý thức người dân trong việc bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh cá nhân chưa cao.

Vì vậy, việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân từ những hành vi đơn giản nhất như rửa tay xà phòng hay sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh là cần thiết, góp phần bảo vệ nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Tiếp nối những kết quả đã đạt được, Cục Quản lý môi trường y tế tiếp tục phối hợp với Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các cấp, ngành của tỉnh Điện Biên đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, đưa các hoạt động đi vào chiều sâu, đảm bảo tính bền vững.

Các đoàn viên thanh niên tham dự lễ mít tinh. Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN

Trong 5 năm (2012 -2017) phối hợp triển khai Chương trình Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân, Trung ương Đoàn và Cục Quản lý môi trường y tế đã chủ động phối hợp, tích cực lồng ghép hoạt động tuyên truyền về vệ sinh vào các hoạt động Đoàn thanh niên, cụ thể như: Các hoạt động tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên, nhân dân sử dụng nước sạch, nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh, đảm bảo vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh, xây dựng nếp sống văn minh...

Các hoạt động đã từng bước làm thay đổi thái độ, hành vi, thói quen sống của mọi người; qua đó, nâng cao ý thức, thay đổi tập quán vệ sinh lạc hậu, thực hiện các hành vi vệ sinh có lợi cho sức khỏe người dân, đặc biệt là vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Tại chương trình, Trung ương Đoàn cũng trao 120 triệu đồng tặng Tỉnh đoàn Điện Biên để tu sửa nhà vệ sinh trong trường học, hỗ trợ 40 hộ gia đình khó khăn xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh.

Sau buổi lễ, các đoàn viên, thanh niên tỉnh Điện Biên đã dọn dẹp vệ sinh môi trường, xóa bỏ điểm đen rác thải; tham gia tu sửa, xây dựng công trình vệ sinh nước sạch tại trường học và nhà dân; tập huấn hướng dẫn đoàn viên, thanh thiếu nhi, nhân dân sử dụng dụng cụ chứa nước, nhà tiêu hợp vệ sinh.

Văn Dũng - Tuấn Anh (TTXVN)
Hà Nội kêu gọi cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường
Hà Nội kêu gọi cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường

Triển khai “Tháng hành động về môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (5/6/2018), ngày 2/6, tại Quảng trường Tượng đài Lý Thái Tổ, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội phối hợp với UBND quận Hoàn Kiếm, Trung tâm Sống, Học tập vì Môi trường và Cộng đồng Live & Learn tổ chức chương trình “Ngày hội Sống xanh”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN