Mực nước các sông, hồ điều hòa ở Hà Nội cơ bản được giữ ở mức thấp

Ngày 23/7, đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội cho biết, toàn bộ lực lượng cán bộ, công nhân viên công ty đã chuyển sang chế độ trực bão; sẵn sàng nhận nhiệm vụ để giải quyết thoát nước.
Chú thích ảnh
Công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hà Nội ứng trực điều tiết giao thông, tiêu thoát nước tại đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) sau một trận mưa lớn. Ảnh tư liệu: Tuấn Đức/TTXVN

Các trạm bơm, cửa phai đã được kiểm tra, sẵn sàng vận hành khi có yêu cầu. Các kho vật tư phòng, chống lụt bão tại cụm công trình đầu mối Yên Sở, cụm cống qua đê Hải Bối và các trạm bơm thoát nước đã được chuẩn bị, kiểm tra, sẵn sàng đưa vào sử dụng khi có yêu cầu…

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội đã phối hợp với chủ đầu tư các dự án thi công trên hệ thống thoát nước như: Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, Dự án nhà ga S12… kiểm tra, đánh giá khả năng thoát nước và đưa ra phương án hạn chế tối đa ảnh hưởng khi có mưa bão lớn.

Ngoài ra, công ty còn chủ động liên hệ với các đơn vị thủy nông để phối hợp, sẵn sàng vận hành các trạm bơm tiêu: Yên Nghĩa, Vân Đình, Ngoại Độ 1, Ngoại Độ 2… và các công trình thủy lợi: đập Trại Lợn, cống Xuân Quan… để điều tiết mực nước trên hệ thống.

Hiện, mực nước các sông, hồ điều hòa trên địa bàn thành phố cơ bản được giữ ở mức thấp so với mực nước khống chế, sẵn sàng đón bão. Cụ thể, mực nước trên sông Tô Lịch tại đập Thanh Liệt là +2,58 m, trên sông Kim Ngưu tại cống Lò Đúc là +3,57 m, trên sông Lừ tại Đặng Xuân Bảng là +2,33 m, trên sông Sét tại cống quay là +2,21 m; trên hồ Tây (cửa A) là +5,92 m, hồ Linh Đàm là +2,40 m…

Theo Bản tin dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, từ sáng 23/7 đến chiều 24/7, thành phố Hà Nội có mưa, mưa vừa, sau có mưa to đến rất to và dông. Trong mưa bão có thể có lốc, sét. Do đó, người dân cần đề phòng, tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Nguyễn Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Đến xã ven biển Long Điền, tỉnh Cà Mau, nhắc đến ông Bùi Nghĩa Hiệp (tên thường gọi là Hai Hiệp, 70 tuổi, ngụ ấp Điền Hải), ai cũng bày tỏ sự kính trọng và quý mến bởi tinh thần sống vì cộng đồng của ông. Ở tuổi 70, thay vì nghỉ ngơi, hằng ngày ông vẫn đều đặn ra đồng, trực tiếp kiểm tra hệ thống máy móc, nguồn nước và thức ăn cho tôm. Niềm vui lớn nhất của ông là giúp đỡ bà con xóm giềng cùng thoát nghèo và làm giàu bền vững.

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, tính từ đêm 3/10 đến sáng 5/10, dông lốc và mưa lớn xảy ra ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng giao thông. Chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng đã tích cực phối hợp khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, người lính đặc công Vũ Đức Ninh (72 tuổi, ngụ thành phố Đồng Nai) vẫn bền bỉ thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa nhằm tìm kiếm thông tin, xác minh danh tính và trả lại tên cho những đồng đội đã hy sinh. Với ông, đó không chỉ là cách thực hiện lời hứa với những người từng cùng mình vào sinh ra tử mà còn là trách nhiệm của người còn sống đối với đồng đội.