Nơi lưu trú, nhà hàng, khách sạn Khu du lịch Xuân Thành xuống cấp

Khu du lịch Xuân Thành (tỉnh Hà Tĩnh) đang rơi vào tình trạng “nhếch nhác” khi cơ sở hạ tầng, khu lưu trú, khách sạn xuống cấp nghiêm trọng. Tỉnh Hà Tĩnh đang rà soát, quyết tâm gỡ “nút thắt”, trả lại động lực phát triển cho khu du lịch trọng điểm này.

Đơn vị thi công kè biển bảo vệ các căn villa phía trong tại Khu du lịch Xuân Thành.
Đơn vị thi công kè biển bảo vệ các căn villa phía trong tại Khu du lịch Xuân Thành.

Ghi nhận tại Khu du lịch Xuân Thành (xã Tiên Điền, Hà Tĩnh) cho thấy nhiều khách sạn, nhà nghỉ ở đây trong tình trạng “cửa đóng then cài”. Nhiều tòa nhà cao 2 đến 3 tầng xuống cấp, hư hỏng, khuôn viên cỏ dại mọc um tùm, cơ sở hạ tầng xuống cấp. Bộ mặt của điểm du lịch lý tưởng nhếch nhác, hoang tàn.

Nhà nghỉ của một ngân hàng thương mại nằm trên trục đường chính mặt tiền rất lý tưởng được đầu tư quy mô 3 tầng với 24 phòng vào năm 2003, nhưng dự án này gần như không hoạt động nên hạ tầng đã xuống cấp theo thời gian.

Cách đó không xa, một dự án nhà nghỉ có quy mô 3 tầng cũng trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, tường gạch bị bong tróc, tường ẩm mốc, các cánh cửa bị hư hỏng, mái nhà bị tốc mái.

Dạo quanh trung tâm Khu du lịch Xuân Thành, rất dễ nhận thấy các dự án nhà nghỉ, khách sạn, khu lưu trú bị bỏ hoang, mái nhà bị tốc do mưa bão, khuôn viên mọc đầy cỏ dại, làm mất mỹ quan, lãng phí quỹ "đất vàng" ven biển.

Phía ngoài bãi biển - địa điểm lý tưởng để phục vụ khách, các container thiết kế để lưu trú và hạ tầng cây xanh trơ trọi, tan hoang do các cơn bão năm ngoái tàn phá đến nay vẫn chưa khắc phục xong.

Khu du lịch Xuân Thành sở hữu bãi biển dài, kết nối với các di tích lịch sử - văn hóa quốc gia được nhắc đến là bờ biển đẹp, hoang sơ. Tuy nhiên, trái với tiềm năng vốn có, cảnh quan nơi đây tồn tại những dãy nhà nghỉ, khách sạn hoang phế, xuống cấp trầm trọng.

Theo thống kê có 73 dự án và cơ sở sử dụng đất kinh doanh dịch vụ, khách sạn, nhà nghỉ tại Khu du lịch Xuân Thành đang trong tình trạng chậm tiến độ, hoạt động kém hiệu quả hoặc bị bỏ hoang.

Trong số này, nhiều cơ sở nhà, đất như nhà điều dưỡng của Nhà máy đóng tàu Bến Thủy và nhà nghỉ của Ngân hàng Vietcombank và cơ sở kinh doanh tư nhân, hộ gia đình được giao đất, thuê đất nhưng không đầu tư hoàn chỉnh, để công trình hư hỏng trầm trọng.

Hiện tại tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các đơn vị liên quan việc xử lý dứt điểm các vấn đề nảy sinh các dự án do cơ sở pháp lý chưa chặt chẽ, hoặc nhà đầu tư quản lý tài sản chưa như kỳ vọng. Thanh tra tỉnh phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Tiên Điền rà soát toàn diện, tham mưu phương án xử lý tổng thể.

Bên cạnh đó là quy hoạch lại không gian hạ tầng du lịch theo hướng đa chức năng, hiện đại, sớm gỡ bỏ các vướng mắc tại Khu du lịch Xuân Thành không chỉ dừng lại ở bài toán xử lý vi phạm đất đai, mà còn là cam kết của chính quyền tỉnh Hà Tĩnh trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kiến tạo không gian phát triển mới.

Bài và ảnh: Công Tường/TTXVN

Dành cho bạn

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Đến xã ven biển Long Điền, tỉnh Cà Mau, nhắc đến ông Bùi Nghĩa Hiệp (tên thường gọi là Hai Hiệp, 70 tuổi, ngụ ấp Điền Hải), ai cũng bày tỏ sự kính trọng và quý mến bởi tinh thần sống vì cộng đồng của ông. Ở tuổi 70, thay vì nghỉ ngơi, hằng ngày ông vẫn đều đặn ra đồng, trực tiếp kiểm tra hệ thống máy móc, nguồn nước và thức ăn cho tôm. Niềm vui lớn nhất của ông là giúp đỡ bà con xóm giềng cùng thoát nghèo và làm giàu bền vững.

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, tính từ đêm 3/10 đến sáng 5/10, dông lốc và mưa lớn xảy ra ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng giao thông. Chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng đã tích cực phối hợp khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, người lính đặc công Vũ Đức Ninh (72 tuổi, ngụ thành phố Đồng Nai) vẫn bền bỉ thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa nhằm tìm kiếm thông tin, xác minh danh tính và trả lại tên cho những đồng đội đã hy sinh. Với ông, đó không chỉ là cách thực hiện lời hứa với những người từng cùng mình vào sinh ra tử mà còn là trách nhiệm của người còn sống đối với đồng đội.