Áp thấp nhiệt đới đi vào vùng biển Đà Nẵng-Ninh Thuận và có khả năng mạnh thêm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 19 giờ ngày 15/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc; 116,8 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 460 km về phía Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Chú thích ảnh
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: nchmf.gov.vn

Dự báo từ 19 giờ ngày 15/10 đến 19 giờ ngày 16/10, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25-30 km và có khả năng mạnh thêm. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới lúc 19 giờ ngày 16/10, ở khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Đà Nẵng-Ninh Thuận. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/giờ), giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông từ 19 giờ ngày 15/10 đến 19 giờ ngày 16/10 (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 13,5 đến 17,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 118,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Từ 19 giờ ngày 16/10 đến 19 giờ ngày 17/10, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20-25 km, đi vào đất liền các tỉnh Trung Bộ rồi suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Vị trí trung tâm vùng áp thấp lúc 19 giờ ngày 17/10, ở khoảng 14,9 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39 km). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. 

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết thêm: Trong 6 giờ qua (từ 14 giờ - 20 giờ ngày 15/10), trên khu vực Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa tập trung ở các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang với lượng mưa tích lũy đo được tại một số trạm cụ thể như: Dân Tiến (Thái Nguyên) 20,2 mm; Phú Bình (Thái Nguyên) 17,6 mm, Yên Dũng (Bắc Giang) 40,8 mm, Lạng Giang (Bắc Giang) 31,0 mm…

Dự báo, từ 21 giờ ngày 15/10 đến 3 giờ ngày 16/10, nhiều tỉnh vùng núi phía Bắc sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30-60 mm, có nơi trên 100 mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng tại các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Yên Bái, Bắc Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Hiện, trên khu vực tỉnh Ninh Thuận có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa trong 3 giờ vừa qua (từ 17 giờ -20 giờ ngày 15/10) tại Ma Nới 3 77,6 mm, Hòa Sơn 4 76,6mm, Phước Hà 69,4mm, S.Pha Km72 61,4mm, Hòa Sơn 57,4 mm… Cảnh báo, trong khoảng 21-23 giờ ngày 15/10, trên khu vực các tỉnh Ninh Thuận tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 20-40 mm, có nơi trên 70 mm.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ cao tại huyện: Ninh Sơn, Thuận Nam; trung bình tại huyện Bác Ái. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Từ 23 giờ ngày 15/10 đến 2 giờ ngày 16/10, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại tỉnh Khánh Hòa. 

Diệu Thúy (TTXVN)
Các tỉnh, thành ven biển Nghệ An - Bình Thuận chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới
Các tỉnh, thành ven biển Nghệ An - Bình Thuận chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới

Các địa phương thuộc tuyến biển và ven bờ từ Nghệ An đến Bình Thuận cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và diễn biến mưa lũ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN