Vấn đề người di cư: Hải quân Hoàng gia Maroc cứu hơn 200 người di cư bất hợp pháp

Phóng viên TTXVN tại Bắc Phi dẫn nguồn tin quân sự ngày 31/8 cho biết, lực lượng bảo vệ bờ biển của Hải quân Hoàng gia Maroc đã cứu 247 người di cư bất hợp pháp trên Địa Trung Hải đêm 30/8 đến rạng sáng 31/8.
Chú thích ảnh
Người di cư chờ được cứu trên Địa Trung Hải. Ảnh: AFP/TTXVN

Nguồn tin cho biết những người di cư này, trong đó có phụ nữ và trẻ em, chủ yếu là công dân các nước tiểu vùng Sahara. Lực lượng Hải quân Maroc đã phát hiện các thuyền nhỏ chở những người này gặp sự cố ở Địa Trung Hải và đã trợ giúp đưa họ về các cảng của nước này.

Theo Hải quân Hoàng gia Maroc, mỗi tuần, thậm chí mỗi ngày, lực lượng này giải cứu nhiều người di cư bất hợp pháp. Khoảng cách giữa Maroc và Tây Ban Nha chỉ khoảng 14 km nên nhiều người ở tiểu vùng Sahara đã chọn Maroc là điểm "cửa ngỏ" để vượt biển sang châu Âu.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, Maroc đã bắt giữ 57.000 người di cư bất hợp pháp đồng thời triệt phá 100 mạng lưới đưa người di cư bất hợp pháp tới châu Âu.

Tấn Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.