Sáu nước thành viên EU tiếp nhận 356 người di cư trên tàu Ocean Viking

Ngày 23/8, Liên minh châu Âu (EU) thông báo 6 nước thành viên sẽ tiếp nhận 356 người di cư trên tàu cứu hộ Ocean Viking.  
Chú thích ảnh
Những người di cư gặp nạn ở ngoài khơi Libya được tàu Ocean Viking cứu ngày 10/8/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Trên mạng xã hội Twitter, Ủy viên phụ trách vấn đề người di cư của EU Dimitris Avramopoulos cho biết các nước tiếp nhận người di cư trên tàu này gồm Pháp, Đức, Romania, Luxembourg, Bồ Đào Nha và Ireland. Quan chức này cũng hoan nghênh Malta vì đã cho phép tàu cập cảng. 

Cùng ngày, Thủ tướng Malta Joseph Muscat xác nhận tàu hải quân Malta sẽ đưa người di cư trên tàu Ocean Viking vào bờ và toàn bộ những người này sẽ được chuyển tới 6 nước trên. 

Về phần mình, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Christophe Castaner xác nhận Paris sẽ tiếp nhận 150 trong tổng số 356 người di cư trên tàu treo cờ Na Uy này.

Tàu Ocean Viking đã phải lênh đênh trên Địa Trung Hải giữa đảo Linosa và Malta trong gần 2 tuần do Malta từ chối cho phép cập cảng và tàu không nhận được phản hồi từ Chính phủ Italy.

Ngày 21/8 vừa qua, 5 nước thành viên EU, trong đó có Tây Ban Nha, quốc gia cửa ngõ châu Âu cũng đã nhất trí tiếp nhận số người di cư đã mắc kẹt trong nhiều tuần trên tàu cứu trợ Open Arms, chấm dứt tình trạng tranh cãi kéo dài với Chính phủ Italy về số phận của những người di cư này. Tàu Open Arms, do một tổ chức phi chính phủ Tây Ban Nha quản lý, được ghi nhận đã neo cách cảng Lampedusa khoảng 800 m từ tuần trước, song không được Chính phủ Italy cấp phép cho người di cư lên bờ. Trong những ngày chờ đợi trên tàu Open Arms, nhiều người di cư đã mạo hiểm nhảy khỏi tàu để bơi vào bờ Lampedusa, song đã bị cảnh sát biển của Italy đưa trở lại tàu. Trong số đó, chỉ có 8 người trong tình trạng sức khỏe đáng báo động đã được phép lên bờ.

Theo số liệu được Cơ quan Kiểm soát biên giới châu Âu (Frontex) công bố hồi tháng 2 vừa qua, số người di cư bất hợp pháp vào EU đã giảm mạnh trong năm 2018. Tuy nhiên, hàng nghìn người muốn thoát khỏi cảnh nghèo đói và xung đột từ Trung Đông và châu Phi vẫn bất chấp nguy hiểm để vượt biển. Làn sóng nhập cư đã làm gia tăng căng thẳng chính trị và thúc đẩy tư tưởng của các đảng phái cực hữu phản đối nhập cư trên khắp châu lục.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Pháp: Đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế

Pháp: Đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế

Chính phủ Pháp vừa công bố một loạt biện pháp nhằm đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế, trong đó đáng chú ý là việc cấp thẻ cư trú nhiều năm bao trùm quá trình học và có giá trị đến cuối năm sinh viên nhận bằng.

Các thiết bị điện công suất lớn phục vụ việc lừa đảo trực tuyến. Ảnh: TTXVN

Tội ác kinh hoàng của gia tộc lừa đảo tại Myanmar

Nhiều người đã bị sát hại ngẫu nhiên để làm vật tế lễ, hộp sọ của một nạn nhân được phát hiện có tới 7 lỗ đạn. Đây là tội ác man rợ của gia tộc họ Wei nằm trong "tứ đại gia tộc" tại miền Bắc Myanmar dính líu đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Chiều 7/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Pháp Henri Kagan, Đại học Paris-Sud, và nhà khoa học người Nhật Bản Kenso Soai, Đại học Khoa học Tokyo, với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và mở rộng quan hệ đối tác ra ngoài khu vực khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027. Tuyên bố này được Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đưa ra ngày 7/10 tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Á lần thứ 13 do Viện Milken tổ chức tại Singapore.