Vận chuyển mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 bằng xe đạp

Nhằm tăng tốc độ xét nghiệm và truy vết các trường hợp có nguy cơ mắc COVID-19, thủ đô Vienna của Áo đang đẩy mạnh áp dụng sáng kiến sử dụng xe đạp giao hàng để vận chuyển các mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2.
Chú thích ảnh
Học sinh đạp xe đến trường tại Vienna, Áo. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Trên 100 nhân viên giao hàng bằng xe đạp làm việc cho dịch vụ giao hàng Veloce đang đảm nhận nhiệm vụ vận chuyển các mẫu thử virus SARS-CoV-2 miễn phí của thành phố cho khoảng 1.000 người mỗi ngày. Các mẫu xét nghiệm sau đó sẽ được bàn giao cho cơ sở xét nghiệm có thẩm quyền.   

Anh Marcus Hanauld, một nhân viên giao hàng bằng xe đạp, cho biết hình thức vận chuyển trên tương đối thuận lợi khi anh có thể di chuyển trong thành phố vào những khung giờ cao điểm và không cần phải tìm các điểm đỗ xe. 

Các nhân viên của dịch vụ Veloce thực hiện công việc này từ đầu tháng 10. Chính quyền thủ đô Vienna đặt mục tiêu tăng số lượng nhân viên đảm nhận nhiệm vụ này lên 200 người từ nay cho đến cuối tháng. Ngoài ra, sẽ triển khai thêm các hình thức xét nghiệm virus SARS-COV-2 khác, như mô hình lấy mẫu xét nghiệm nhanh ngay trên ô tô hoặc triển khai các nhóm nhân viên y tế lấy mẫu cho những người đang cách ly. 

Giống như nhiều quốc gia châu Âu, Áo đang nỗ lực kiểm soát đà tăng số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2, trong đó riêng thủ đô Vienne ghi nhận số ca mắc COVID-19 chiếm tới 30% tổng số ca nhiễm bệnh trên cả nước.

Ngày 14/10, Thủ tướng Ireland Micheal Martin thông báo nước này sẽ tăng cường các biện pháp nhằm ngăn chặn dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan, đồng thời công bố một loạt quy định mới siết chặt các hoạt động qua lại dọc biên giới với khu vực Bắc Ireland thuộc Liên hiệp Vương quốc Anh.  

Phát biểu trước báo giới tại Dublin, Thủ tướng Martin nêu rõ các biện pháp mới nói trên chính thức có hiệu lực kể từ 23h giờ GMT ngày 15/10 (6h sáng 16/10 - giờ Việt Nam) và sẽ được áp dụng tại 3 hạt biên giới gồm Donegal, Monaghan và Cavan với khoảng 300.000 cư dân.

Theo đó, các cơ sở kinh doanh không thiết yếu cùng các trung tâm giải trí, phòng tập thể thao và các bể bơi đều phải đóng cửa. Những người làm việc trong các lĩnh vực không thiết yếu phải chuyển sang chế độ làm việc từ xa.   

Ngoài ra, Thủ tướng Martin cũng thông báo lệnh cấm các gia đình trực tiếp gặp và thăm hỏi lẫn nhau trên toàn lãnh thổ Ireland. Ông nhấn mạnh: "Chúng ta đang sống trong những thời điểm rất khó khăn và thực tế có thể diễn biến tồi tệ trước khi trở nên tốt đẹp hơn". Ông nêu rõ dịch bệnh COVID-19 là không có biên giới, do đó ông kêu gọi vùng lãnh thổ Bắc Ireland thuộc Anh hợp tác và phối hợp với Ireland trong phòng chống dịch bệnh.     

Cùng thời điểm này, chính quyền Bắc Ireland công bố kế hoạch đóng cửa các quán rượu và nhà hàng trong 4 tuần; siết chặt quy định về việc tập trung đông người, đồng thời gia hạn thời gian nghỉ giữa kỳ của các trường học nhằm ngăn chặn đà tăng số ca mắc COVID-19 tại đây.     

Số ca tử vong do COVID-19 tại Ireland thường chỉ ở mức một con số sau khi ghi nhận mức cao nhất 77 ca hồi tháng 4 năm nay, nhưng quốc gia châu Âu này đang đối mặt với làn sóng lây nhiễm. Chỉ riêng trong ngày 14/10, Ireland ghi nhận 1.095 ca mới mắc COVID-19 và đây là số ca nhiễm mới cao nhất trong một ngày tại nước này kể từ khi dịch bệnh bùng phát. 

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Đồ họa về “Eo biển Bab el-Mandeb và Eo biển Hormuz”, được thực hiện tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 11/9/2026. Ảnh: AA/TTXVN

Chiến sự Yemen nóng lên: Quân chính phủ tuyên bố giành quyền kiểm soát Bab el-Mandeb

Quân chính phủ Yemen tuyên bố Lữ đoàn Người khổng lồ miền Nam và lực lượng Lá chắn Tổ quốc đã giành quyền kiểm soát khu vực Bab el-Mandeb từ Houthi trong khuôn khổ “Chiến dịch Bình minh Yemen”, đánh dấu diễn biến đáng chú ý tại một trong những tuyến hàng hải chiến lược nối Biển Đỏ với Vịnh Aden và Biển Arab.

Nghiên cứu về công nghệ quang di truyền nhận giải Nobel Y Sinh 2026

Nghiên cứu về công nghệ quang di truyền nhận giải Nobel Y Sinh 2026

Vào lúc 11h30 giờ địa phương (tức 16h30 giờ Hà Nội) ngày 5/10, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Y Sinh năm 2026 thuộc về nhà khoa học Karl Deisseroth người Mỹ và hai nhà khoa học người Đức là Peter Hegemann và Georg Nagel với công trình nghiên cứu về công nghệ quang di truyền học.