Va chạm tàu ngoài khơi Philippines, ít nhất 12 người mất tích

Truyền thông Philippines đưa tin, ít nhất 12 công dân nước này đã mất tích vào rạng sáng 29/6 sau một vụ va chạm giữa một tàu cá Philippines và một tàu chở hàng của nước ngoài tại vùng biển cách thị trấn Paluan khoảng 24 km.
Chú thích ảnh
Vùng biển xảy ra va chạm giữa tàu cá Philippines và một tàu chở hàng nước ngoài ngày 29/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo các trang tin tức Inquirer.net và Rappler, sự cố xảy ra vào ngày 28/6 ở ngoài khơi bờ biển phía Tây Bắc của tỉnh Occidental Mindoro của Philippines.

Hai trang tin tức này đều dẫn nguồn Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines, tuy nhiên, trang Inquirer nói rằng 12 người đã mất tích, trong khi Rappler lại cho hay trong số những người mất tích gồm 12 thủy thủ và 2 nhân viên làm việc cho công ty chủ quản.

Theo Rappler, tàu còn lại trong vụ va chạm là "một tàu chở hàng của Trung Quốc".

Trong khi đó, Inquirer cho rằng con tàu này treo cờ Hong Kong, đồng thời dẫn lời Chỉ huy lực lượng Bảo vệ bờ biển huyện Southern Tagalog, ông Leovegildo Panopio nêu rõ khi lực lượng chức năng tới hiện trường, họ vẫn nhìn thấy tàu cá bị lật, song không tìm thấy nạn nhân nào.

Ông Panopio cho biết dòng hải lưu chảy mạnh đã làm gián đoạn công việc tìm kiếm trong tối 28/6, song việc này sẽ được nối lại vào sáng 29/6.

Quang Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.