Nhật Bản phản đối Triều Tiên về vụ va chạm tàu

Theo hãng tin Kyodo, ngày 8/10, Chính phủ Nhật Bản phản đối Triều Tiên sau khi một trong những tàu đánh cá của Bình Nhưỡng va chạm với một tàu tuần tra bờ biển của Nhật Bản tại vị trí cách bán đảo Noto, tỉnh Ishikawa (Nhật Bản) 350 km về phía Đông Bắc.
Chú thích ảnh
Tàu đánh cá của Triều Tiên tại khu vực ngoài khơi Noto, tỉnh Ishikawa, Nhật Bản, ngày 7/10/2019. Ảnh: AFP/ TTXVN

Phát biểu tại phiên họp quốc hội, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhấn mạnh: "Chúng tôi đã phản đối Triều Tiên thông qua Đại sứ quán ở Bắc Kinh“, đồng thời nói thêm rằng Nhật Bản sẽ có hành động "kiên quyết" để ngăn chặn việc đánh bắt cá bất hợp pháp của các tàu nước ngoài trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của đất nước.

Ông Abe cho biết giới chức Nhật Bản nghi tàu cá Triều Tiên tham gia hoạt động đánh bắt trái phép, song thông tin này chưa được xác nhận.

Trước đó, sự việc xảy ra vào khoảng 9h10 phút (giờ địa phương) cùng ngày khiến tàu cá Triều Tiên bị chìm một nửa và 20 thủy thủ ngã xuống biển. Toàn bộ thủy thủ đã được cứu sống sau đó. Theo lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản, những thủy thủ này đã bám vào các thuyền cứu hộ trong khi tàu bị chìm, sau đó rời đi bằng một tàu khác của Triều Tiên mà không bị bắt giữ.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản xác nhận tàu tuần tra thuộc sở hữu của cơ quan quản lý nghề cá Nhật Bản. Không có nhân viên nào trên tàu tuần tra này bị thương sau vụ va chạm.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.