V. League 2022: Đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh thắng 2 – 1 trước Câu lạc bộ Sài Gòn

Thua 1 – 2 trước đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh ở vòng đấu cuối lượt đi vào tối 20/8 trên sân vận động Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh), đội bóng chủ nhà Câu lạc bộ Sài Gòn tiếp tục nằm đáy bảng tổng sắp hạng với vỏn vẹn 7 điểm sau 13 lượt thi đấu.
Chú thích ảnh
Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội.

Kết quả này cho thấy sự sa sút của đội bóng Câu lạc bộ Sài Gòn từ đầu mùa giải năm nay mà nhiều người cho rằng có thể do dịch bệnh, đội bóng không có sự chuẩn bị tốt nhất dù mùa giải trước đó đội bóng này đã gần như dẫn đầu ở giải đấu.

Việc sa sút của Câu lạc bộ Sài Gòn còn được cho là chất lượng nội binh chỉ đạt mức độ “chấp nhận được”. Những cầu thủ có kinh nghiệm thì đã luống tuổi hoặc đã qua thời kỳ đỉnh cao phong độ, còn các cầu thủ trẻ cần nhiều thời gian để làm quen với môi trường V.League.

Trận đấu chỉ thật sự bắt đầu ở hiệp thi đấu thứ hai. Ở tình huống phút 51, tiền đạo Nicolas John Olsen (21-Câu lạc bộ Sài Gòn) nhận đường chuyền từ Cao Văn Chuyền đã đệm bóng nhẹ nhàng vượt qua tay thủ môn Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Thắng dù có hai tiền vệ kèm sát ghi bàn thắng mở tỷ số cho trận đấu.

Ngay lập tức, các cầu thủ đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh đáp trả và tận dụng từ những sai lầm của các cầu thủ đội Câu lạc bộ Sài Gòn. Cầu thủ Green Daniel Micheal (92-Thành phố Hồ Chí Minh) đã tung cú dứt điểm mang về bàn gỡ hòa 1-1 ở phút thứ 56. Thừa thắng xông lên,  từ đường chuyền như đặt của Lee Nguyễn ở phút 69, Hoàng Vũ Samson (39-Thành phố Hồ Chí Minh) đã có pha bật cao đánh đầu loại thủ môn đội Câu lạc bộ Sài Gòn Phạm Văn Phong lội ngược dòng bằng bàn thắng thứ 2 ấn định tỷ số chung cuộc.

Ở hiệp thi đấu thứ nhất, dù thi đấu chất lượng hơn trong suốt 45 phút, nhưng các pha tấn công của cầu thủ đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh vẫn bế tắc không vào được khu vực 16m 50. Tương tự, đội bóng Câu lạc bộ Sài Gòn tuy giữ bóng nhiều hơn, có nhiều đường chuyền sai địa chỉ hơn nhưng cũng không vượt qua được lằn ranh 16m 50 dù tiền đạo Nicolas John Olsen (21) tả xung hữu đột hết cánh trái sang cánh phải.

Trong suốt thời gian đó, các cầu thủ đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh có 5 pha sút phạt, 2 quả phạt góc, trong đó có pha đá phạt thứ 3 (ở phút 41) từ gần khu vực 16m 50 nhưng bóng vẫn bay ra ngoài khung thành đội câu lạc bộ Sài Gòn.

Có thể nói, xuất phát trước trận đấu, cả hai đội bóng Câu lạc bộ Sài Gòn có 7 điểm  (1 trận thắng, 4 trận hòa, 6 trận thua) và đội bóng Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có 9 điểm (2 thắng, 3 hòa, 6 thua) đều ở đáy bảng xếp hạng nên trái bóng vẫn loay hoay ở khu vực giữa sân. Cả hai đội bóng cũng có pha đá trực diện khung thành từ ngoài vòng 16m 50 nhưng không thành công.

Với trận thắng này, đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh vượt lên trên đội bóng Nam Định với 12 điểm, tạm rời xa vị trí áp chót bảng xếp hạng.

Trước đó, để cải thiện trong bảng tổng sắp hạng và cũng như chiến lược phát triển lâu dài, đội bóng Câu lạc bộ Sài Gòn đã bổ nhiệm Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức vào vị trí Giám đốc kỹ thuật. Đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã kịp thời bổ sung cho mình những nhân tố chất lượng cả trên băng ghế huấn luyện và trên sân là Huấn luyện viên Trương Việt Hoàng; bộ đôi ngoại binh Atapharoy và Greenđ Daniel Michealvà sự trở lại của Lee Nguyễn để mang lại nguồn cảm hứng cho đội bóng.

Tin, ảnh: Thanh Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

Hành trình tìm lại vị thế 'Cơn lốc cao nguyên'

Hành trình tìm lại vị thế 'Cơn lốc cao nguyên'

Chiều 12/9, trên Sân vận động Đà Lạt (phường Lang Biang - Đà Lạt, Lâm Đồng), CLB bóng đá Lâm Đồng đã có trận đấu sân nhà đầu tiên tại Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2026-2027, gặp CLB Thành phố Hồ Chí Minh.
FIFA ASEAN Cup 2026: Mở rộng gắn kết bóng đá Đông Nam Á với hệ thống thi đấu quốc tế

FIFA ASEAN Cup 2026: Mở rộng gắn kết bóng đá Đông Nam Á với hệ thống thi đấu quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, giải FIFA ASEAN Cup lần đầu tiên sẽ diễn ra từ ngày 24/9 tại Indonesia và Hong Kong (Trung Quốc), quy tụ 14 đội tuyển, trong đó có đội tuyển của 11 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 3 đội khách mời là Hong Kong (Trung Quốc), Pakistan và Bangladesh.
Indonesia quy tụ dàn cầu thủ hơn 33 triệu USD từ châu Âu

Indonesia quy tụ dàn cầu thủ hơn 33 triệu USD từ châu Âu

Với quyết tâm giành chức vô địch đầu tiên tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Indonesia đang hướng tới việc triệu tập lực lượng mạnh nhất, trong đó có nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.