Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Thanh Nghị chúc Tết nhân dân nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc

Sáng 10/2, tại phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho nhân dân, công nhân lao động cùng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau Hồ Thanh Thủy cùng lãnh đạo UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn và 50 người dân phường Lý Văn Lâm, 50 công nhân lao động và 25 đoàn viên thanh niên dự buổi gặp gỡ.

Ông Nguyễn Thanh Nghị gửi tới bà con, công nhân lao động, đội ngũ lãnh đạo địa phương lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công, mong muốn mọi người cùng đón một mùa Xuân mới đầm ấm, an lành; khẳng định Đảng và Nhà nước luôn nhất quán quan điểm chăm lo an sinh xã hội là nhiệm vụ thường xuyên, xuyên suốt, nhất là với gia đình người có công, công nhân và đồng bào ở vùng sâu, vùng xa. Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương nêu rõ, thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là một dấu mốc lịch sử quan trọng, mở ra kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với mục tiêu xuyên suốt là lấy người dân là trung tâm và phải không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội.

Tỉnh Cà Mau đang đứng trước dư địa phát triển rất lớn. Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt với tỉnh thông qua các dự án hạ tầng chiến lược như cảng biển, sân bay và hệ thống giao thông kết nối. Những phần quà trao tặng đến người dân là kết tinh tình cảm, sự quan tâm của Trung ương dành cho bà con, với mong muốn khích lệ tinh thần để mỗi gia đình đều đón Tết cổ truyền vui tươi, đàm ấm. Ông Nguyễn Thanh Nghị mong muốn cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Cà Mau cần tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIV, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, tập trung cao độ cho công tác an sinh xã hội với mục tiêu "không để ai bị bỏ lại phía sau" và đảm bảo mọi người dân đều có Tết.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải thông tin, những phần quà được trao tặng không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là tình cảm đặc biệt, nguồn cổ vũ tinh thần to lớn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với vùng đất địa đầu cực Nam. Tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành rà soát chặt chẽ, phân bổ nguồn lực kịp thời, đúng đối tượng, quyết tâm không để bất cứ hộ gia đình hay người lao động nào gặp khó khăn mà không có Tết. Địa phương sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu năm 2026. Với khí thế quyết tâm bứt phá, tỉnh hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, hướng tới một năm mới Bính Ngọ mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau Lê Thanh Triều cho biết, tỉnh đã triển khai đồng bộ các nguồn lực với tổng kinh phí đạt 131,86 tỷ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội dịp Tết Bính Ngọ 2026. Trong đó, địa phương dành 81,5 tỷ đồng để tặng quà cho hơn 47.800 người có công, gần 11.000 hộ nghèo và cận nghèo, 10.000 công nhân lao động cùng hơn 5.400 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Các đối tượng bảo trợ xã hội, bệnh nhân đang điều trị và cán bộ không chuyên trách cấp xã cũng nhận được sự hỗ trợ kịp thời.

Đặc biệt, công tác xã hội hóa đã huy động được trên 30 tỷ đồng, minh chứng cho sức mạnh đoàn kết và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp cùng các tổ chức thành viên Mặt trận trong việc mang lại niềm vui ngày Tết cho những hoàn cảnh khó khăn.

Huỳnh Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.