Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Hòa Bình tặng quà Tết tại Phú Yên

Ngày 19/1, tại thành phố Tuy Hòa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình tham dự chương trình Tết sum vầy -  Xuân chia sẻ do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tỉnh ủy Phú Yên phối hợp tổ chức; thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024.
Chú thích ảnh
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình và Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương tặng quà cho công nhân lao động tại Phú Yên. Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh, chương trình Tết sum vầy - Xuân chia sẻ năm 2024 đã nhận được sự giúp đỡ của 24 đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với 591 suất quà trị giá 458 triệu đồng. Số quà này sẽ được Liên đoàn trao cho đoàn viên, người lao động bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo và người lao động trực tiếp làm nhiệm vụ trong đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Tại chương trình, Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Hòa Bình thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lời chúc mừng năm mới và Tết Nguyên đán hạnh phúc, bình an đến công nhân, người lao động và gia đình trên địa bàn tỉnh Phú Yên; mong muốn mỗi công nhân lao động càng thêm gắn bó với nhà máy, xí nghiệp, hăng say sản xuất để góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho đất nước.

Ông Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có sáng kiến tổ chức chương trình Tết Sum vầy trong nhiều năm qua với các hoạt động phong phú, thiết thực; các cấp Công đoàn tỉnh Phú Yên dành nhiều nguồn lực chăm lo cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật... Đồng thời, đề nghị cấp chính quyền địa phương tiếp tục chăm lo Tết đủ đầy, đầm ấm cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và công nhân lao động. Tỉnh Phú Yên cần thu hút đầu tư, tạo nhiều việc làm có thu nhập cao hơn nữa để công nhân, người lao động yên tâm làm việc.

Tại chương trình Tết sum vầy - Xuân chia sẻ năm 2024, ông Nguyễn Hòa Bình cùng lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và tỉnh Phú Yên đã trực tiếp trao 220 suất quà (mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và hiện vật) cho 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và 20 hộ nghèo của tỉnh Phú Yên.

* Cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Hòa Bình đến thăm, chúc Tết và tặng quà Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Đắc Thạnh; Mẹ Việt Nam Anh hùng Đỗ Thị Phưởng và thương binh Đỗ Văn Minh đang sinh sống tại thành phố Tuy Hòa.

Ông Nguyễn Hòa Bình xúc động khi gặp những nhân chứng lịch sử đã hy sinh máu xương để đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc; gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất và mong muốn các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Mẹ Việt Nam Anh hùng, những người có công với cách mạng tiếp tục lan tỏa tình yêu nước, niềm tự hào dân tộc đến thế hệ trẻ.

Xuân Triệu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.