Ngày hội 'Tết sum vầy - Xuân chia sẻ 2024' tại Long An

Tối 13/1, Liên đoàn Lao động tỉnh Long An phối hợp Công ty Cổ phần Long Hậu tổ chức Ngày hội “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ 2024”.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Long An trao quà tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. 

Chương trình nhằm chăm lo Tết cho người lao động đang làm việc tại Khu công nghiệp Long Hậu cả về đời sống vật chất cũng như văn hóa, tinh thần. Kinh phí do các doanh nghiệp đang hoạt động tại Khu công nghiệp Long Hậu hỗ trợ.

Ông Nguyễn Vũ Mạnh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Long Hậu cho biết, đây là hoạt động thường niên với mong muốn mang đến cho người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Long Hậu những hoạt động sôi nổi, thiết thực và ý nghĩa mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Chương trình gồm các hoạt động thi ca hát, trang trí Tết dành cho công nhân lao động; Phiên chợ xuân với gần 70 gian hàng bày bán các mặt hàng thiết yếu, đảm bảo chất lượng với mức giá ưu đãi. Tại lễ khai mạc, Ban Tổ chức đã trao 200 phần quà cho công nhân, lao động, mỗi phần quà gồm tiền mặt 500.000 đồng và một phần quà Tết trị giá 200.000 đồng, do Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ. 200 phần quà này nằm trong tổng 1.260 phần quà Tết với tổng trị giá hơn 600 triệu đồng, trong đó, 1.000 phần quà của Liên đoàn Lao động tỉnh và phần còn lại do Công ty cổ phần Long Hậu vận động và trao tặng cho người lao động hoàn cảnh khó khăn.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Long An trao quà tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. 

Khu công nghiệp Long Hậu, quy mô 500 ha, tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, hiện có hơn 200 nhà đầu tư trong và ngoài nước lựa chọn đầu tư và hoạt động tại đây.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Long An Nguyễn Văn Quí cho biết: Năm 2023, kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp tại Long An cũng gặp khó trong hoạt động sản xuất kinh doanh do thiếu đơn hàng. Trong năm, trên địa bàn tỉnh có 41.230 lao động bị giảm giờ làm; 18.310 lao động bị ngừng việc tạm thời; 21 lượt doanh nghiệp xây dựng, báo cáo phương án sử dụng lao động với 2.889 lao động bị mất việc làm, chủ yếu doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dệt may, chế biến gỗ, nhựa, in ấn… Tuy nhiên, các ngành, các cấp cùng với sự chung tay của doanh nghiệp đã có nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ để giữ chân người lao động, cùng nhau vượt qua khó khăn.

Tin, ảnh: Đức Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.