Ủy ban Tư pháp của Quốc hội triển khai công tác kiểm tra tại tỉnh Hà Tĩnh

Sáng 23/11, Đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do đồng chí Lê Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội làm Trưởng đoàn đã làm việc với Tỉnh ủy Hà Tĩnh để triển khai quyết định kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đối với công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ trên địa bàn tỉnh.
Chú thích ảnh
Bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội phát biểu tại Hội nghị. 

Đại diện Đoàn công tác đã thông qua các Quyết định và kế hoạch tiến hành kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị các cấp ủy, tổ chức Đảng ở tỉnh Hà Tĩnh. Theo đó, Đoàn công tác tiến hành làm việc với 21 cơ quan, đơn vị trên nhiều lĩnh vực nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, từ đó có các giải pháp ngăn chặn, phòng ngừa tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ ở các đơn vị thuộc tỉnh Hà Tĩnh.

Mục đích đợt kiểm tra nhằm nắm tình hình, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện để phát hiện và xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế qua công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của các cơ quan chức năng. Qua đó, phát hiện, kiến nghị xử lý những vụ việc có dấu hiệu tội phạm mà không được giải quyết theo quy định của pháp luật. Thông qua công tác kiểm tra sẽ khắc phục những hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế nói chung và công tác phát hiện và xử lý tội phạm tham nhũng nói riêng.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga đề nghị Tỉnh ủy Hà Tĩnh và các cơ quan đơn vị trên địa bàn phối hợp với đoàn kiểm tra thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra theo đúng kế hoạch để từ đó ngăn ngừa các dấu hiệu tội phạm trên tất cả các lĩnh vực, ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng. Công tác kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm đảm bảo thiết thực hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí.

Thời gian qua, tại tỉnh Hà Tĩnh, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đối với công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ được thực hiện nghiêm túc. Nhiều vụ việc được phát hiện và xử lý như: Vụ tham ô tài sản đối với Lê Anh Tuấn, kế toán xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà; Cục Thuế Hà Tĩnh thanh tra phát hiện ông Đặng Tiến Đức, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Đức Thủy không kê khai hàng hóa tiêu thụ để trốn thuế với số tiền trên 2 tỷ đồng...

Theo kế hoạch, Đoàn công tác sẽ tiến hành làm việc với 21 cơ quan, đơn vị và một số cấp ủy, tổ chức Đảng tại Hà Tĩnh từ ngày 9 - 21/12/2019./.

Tin, ảnh: Công Tường (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.