Đoàn khảo sát của Ủy ban Tư pháp Quốc hội làm việc với tỉnh Bạc Liêu

Ngày 17/8, Đoàn khảo sát của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội do ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Bạc Liêu và các ngành chức năng về tình hình chấp hành pháp luật trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; phòng chống tham nhũng; điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.
Theo báo cáo, từ tháng 10/2016 đến hết tháng 7/2017, Bạc Liêu đã phát hiện hơn 30.000 vụ vi phạm hành chính và đã xử phạt hành chính với số tiền trên 52 tỷ đồng; trong đó vi phạm hành chính về an ninh, trật tự chiếm tỷ lệ cao với hơn 26.000 vụ. Tình hình tệ nạn xã hội như: Đá gà, số đề, game bắn cá, người nghiện ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiềm chế nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, diễn biến tương đối phức tạp.

Trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tham nhũng, ngành chức năng tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, tăng cường thanh tra, kiểm tra tại các địa phương, đơn vị. Kết quả thanh tra bước đầu phát hiện 9 đơn vị vi phạm với số tiền hơn 3,3 tỷ đồng, đã kiến nghị thu hồi được gần 2,4 tỷ đồng. Qua thanh tra chưa phát hiện vụ việc, đối tượng có hành vi, dấu hiện tham nhũng. Về công tác xét xử, Tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp và thi hành án dân sự đảm bảo hiệu quả. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; phòng chống tham nhũng; điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án trên địa bàn tỉnh vẫn còn những khó khăn, hạn chế nhất định. Tình hình trật tự, an toàn xã hội diễn biến phức tạp, nhất là sự gia tăng của tội phạm công nghệ cao và xu hướng tội phạm đang trẻ hóa. Trong công tác phòng chống tham nhũng, công tác quản lý nhà nước còn bộc lộ sơ hở, thiếu sót nên tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng khó phát hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung nhấn mạnh, các sở, ngành, cơ quan có liên quan của tỉnh đã có sự chuẩn bị chu đáo các nội dung theo yêu cầu làm việc của đoàn. Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, qua chương trình làm việc, đoàn khảo sát của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội có những trao đổi, gợi mở giúp Bạc Liêu thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; phòng chống tham nhũng; điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án trên địa bàn tỉnh.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác trên, Bạc Liêu kiến nghị Đoàn khảo sát về những khó khăn như thiếu biên chế, kinh phí, trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ công tác. Tỉnh cũng kiến nghị Quốc hội sớm tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế, hệ thống các văn bản pháp luật, nhất là văn bản pháp luật có liên quan công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; phòng chống tham nhũng; điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cho biết, chuyến khảo sát lần này nhằm thu thập thông tin chuẩn bị cho việc thẩm tra các báo cáo năm 2017 của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, thẩm tra dự án Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi. Nhất là trong công tác phòng chống tham nhũng, đoàn khảo sát tập trung thảo luận để nắm rõ hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng cũng như những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật làm hạn chế hiệu quả phòng, chống tham nhũng.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đánh giá cao kết quả hoạt động tư pháp của tỉnh thời gian qua, nhất là trong công tác phòng chống tội phạm, phòng chống tham nhũng. Ông Nguyễn Mạnh Cường cũng lưu ý các ngành chuyên môn tiếp tục thực hiện đúng vai trò, chức năng trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; phòng chống tham nhũng; điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án...

Huỳnh Sử (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.